Tiết trời miền Bắc nắng nóng trở lại

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 07:56 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hiện lưỡi áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa giông rải rác đang suy yếu. Mưa gió ở Bắc Bộ giảm dần, thời tiết khá mát mẻ sắp kết thúc.
Bình luận 0

Dự báo khoảng ngày 21.7, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía nước ta. Đẩy nền nhiệt độ miền Bắc tăng cao trở lại.

Theo đó, từ ngày 21.7 nắng nóng cục bộ sẽ tấn công một số địa phương miền Bắc, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội, sau đó nắng nóng lan tỏa rộng hơn. Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lại lên đến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Khu du lịch Sa Pa (Lào Cai), nơi lạnh mát quanh năm, nhiệt độ cao nhất đạt mức 24-26 độ C trong đợt nắng nóng này. Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C. Tại đây còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng “foehn” do gió mùa tây nam gây ra.

Tuy nhiên đợt nắng nóng này không kéo dài. Nhiều khả năng vào ngày 23.7, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ được hình thành trở lại. Thời tiết miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, tiết trời chuyển mát, nắng nóng chấm dứt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem