Tiểu sử nữ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa Hà Hồng Hạnh

Công Tâm Thứ sáu, ngày 08/09/2023 17:11 PM (GMT+7)
Chiều nay 8/9, Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ HND tỉnh khóa mới với 29 đồng chí tham gia BCH, 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Sau đó, BCH HND khóa mới đã tiến hành bầu bà Hà Hồng Hạnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HND tỉnh.
Bình luận 0

Bà Hà Hồng Hạnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Bà Hà Hồng Hạnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

Tại Đại hội của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, đã bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 9 người. Bà Hà Hồng Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028; hai Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa là ông Lê Quốc Toàn và ông Trương Tấn Hùng.

Bà Hà Hồng Hạnh, sinh năm 1976, có trình độ chuyên môn Đại học, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Bà là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023), Chủ tịch Hội Nông dân Khánh Hòa khóa XI,

Cũng trong chương trình làm việc chiều nay, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 14 đại biểu, trong đó 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Bà Hà Hồng Hạnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa gồm 29 người. Ảnh: Công Tâm

Đồng thời, Đại hội đã bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh gồm 5 người, ông Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, hội viên và nông dân tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các cấp hội nông dân tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hội và phong trào thi đua.

Trước đó, vào sáng 8/9, Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Khánh Hòa đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa gồm 29 người.

Bà Hà Hồng Hạnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028) diễn ra trong thời điểm cán bộ, hội viên Hội Nông dân cả nước đang tích cực phấn đấu, thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028). Tham dự Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Trần Ngọc Thanh- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Khánh Hòa; đại diện các cấp, ngành của tỉnh và 218 đại biểu chính thức đại diện cho 128.766 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy; cùng sự nỗ lực vượt bậc của các cấp hội, hội viên, nông dân, phong trào nông dân trong tỉnh tiếp tục phát triển. Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có những bước tiến mạnh mẽ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều nội dung, hoạt động hiệu quả, thiết thực, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, đã thực hiện tốt: Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; Đề án Tổ chức đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ nông sản ở nước ngoài; tổ chức Phiên chợ nông sản…

Ông Trị nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhất là về vị trí, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục được quan tâm; qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp hội viên nông dân đối với việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực hưởng ứng tham gia tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, tạo thành phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, các cấp hội, hội viên, nông dân trong tỉnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, quyết tâm chống dịch, xây dựng mỗi làng xóm trở thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ; quan tâm đùm bọc, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, làm sáng ngời truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.

Bà Hà Hồng Hạnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng Bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất của người nông dân. Với 50% lực lượng lao động xã hội trực tiếp sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Hội viên nông dân đã tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi mô hình sản xuất, đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Các tổ chức Hội tích cực hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường. Các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển nhanh với hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, giúp nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã khẳng định được thương hiệu, giá trị trên thị trường nội địa và quốc tế như: Sầu riêng Khánh Sơn; xoài Úc, cát hòa lộc- Cam Lâm, bưởi da xanh Khánh Vĩnh…Nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy hoan nghênh và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể đối với công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua.

Bà Hà Hồng Hạnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 5.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Khánh Hòa luôn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình khó khăn, nhất là trong mùa dịch Covid- 19. Ảnh: Công Tâm

Lãnh đạo Tỉnh ủy, gợi mở thêm một số nội dung để Đại hội nghiên cứu thảo luận, quyết định: Luôn bám sát và triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là nòng cốt của phong trào nông dân, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội.

Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp Hội Nông dân phải không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem