Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bùi Phụ - Văn Năm Thứ sáu, ngày 08/09/2023 13:12 PM (GMT+7)
Sáng 8/9, tại TP Phan Thiết, ông Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Bình luận 0

Cùng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX còn có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định.

Đại hội quan trọng của nông dân tỉnh Bình Thuận

Dự Đại hội còn có ông Đặng Hồng Sỹ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Phạm Văn Nam- Bí thư Thành ủy TP. Phan Thiết. Đặc biệt là sự có mặt của các Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Bình Thuận.

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Các vị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đến dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Bùi Phụ

Ngoài ra có có các vị lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh bạn như: Tuyên Quang, Ninh Thuận, TP. HCM, Đồng Nai…

Có 251 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 150.000 cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân đã về dự Đại hội.

Vai trò của nông dân trong phát triển đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệt liệt chào mừng Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí đại biểu đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hội nông dân các tỉnh bạn, các vị khách quý cùng 250 đại biểu tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, đại diện cho hơn 150 nghìn hội viên nông dân trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 2.

Ông Dương Văn An,- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bùi Phụ

"Nông dân là lực lượng rất đông đảo, có vai trò và đóng góp quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, cùng với giai cấp công nhân, trí thức và các lực lượng khác, giai cấp nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tạo thành sức mạnh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày nay, với truyền thống cần cù trong lao động, sản xuất, lực lượng nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng nông thôn mới…", ông Dương Văn An nói.

Theo ông Dương Văn An, nhiệm kỳ qua, dưới sự định hướng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; hội nông dân các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 3.

Các sản phẩm nông nghiệp của huyện Tuy Phong trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Bùi Phụ

Vai trò chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới của người nông dân được phát huy. Hội viên nông dân luôn quan tâm đùm bọc, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, các cấp hội, hội viên, nông dân trong tỉnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh kiên cường, quyết tâm chống dịch, làm thấm sâu truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.

Phương thức hoạt động của các cấp Hội tiếp tục được đổi mới

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho rằng, nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội tiếp tục được đổi mới. Đã quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân; tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần động viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Trình độ sản xuất, tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp của các hội viên và lực lượng nông dân không ngừng được nâng lên; sản phẩm nông nghiệp ngày càng phong phú, chất lượng tốt, giá trị cao; tạo ra nhiều sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm nông nghiệp được công nhận sản phẩm tiêu biểu toàn quốc. Từ hoạt động nông nghiệp và từ nông thôn, rất nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả và làm giàu có.

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 4.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Bùi Phụ

"Có thể khẳng định với truyền thống "cần cù, sáng tạo, đoàn kết", cùng tinh thần vượt khó vươn lên của các cấp hội, hội viên hội nông dân trong tỉnh, nông nghiệp tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh giai đoạn 2021 – 2023 đạt 3,38%, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra. 

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, lợi thế của tỉnh như quả thanh long, nước mắm, sản xuất tôm giống… tiếp tục phát triển. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người nông dân tốt hơn; qua báo cáo, chúng ta vui mừng khi toàn tỉnh có 358 hộ thu nhập trên 01 tỷ/năm, 3.703 hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, trên 6.500 hộ thu nhập từ 300 – 500 triệu đồng/năm và trên 14 nghìn hộ thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,73% vào cuối năm 2022…", đồng chí Dương Văn An nhấn mạnh.

Riêng công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội, đồng chí Dương Văn An cho biết, có chuyển biến tích cực. Hội đã phát triển thêm gần 17.000 hội viên, tăng hơn 9% so với nhiệm kỳ trước. Đến nay hội viên nông dân chiếm 95,4% so với số hộ nông nghiệp toàn tỉnh; cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà rất tích cực, hăng hái tham gia, khẳng định vai trò trung tâm, chủ thể trong các phong trào xây dựng nông thôn mới. Và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ.   

"Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Thuận trong nhiệm kỳ vừa qua và tin tưởng rằng đây sẽ là động lực và là tiền đề quan trọng để các cấp hội phát huy tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới…", đồng chí Dương Văn An bày tỏ. 

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 5.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Bùi Phụ

Khắc phục những tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận thời gian qua, đồng chí Dương Văn An nói: " Chúng ta vẫn còn trăn trở về một số hạn chế, khó khăn trong nhiệm kỳ qua. Tôi đánh giá cao sự nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác hội và hoạt động phong trào nông dân của tỉnh được nêu trong dự thảo báo cáo như:

Vai trò của tổ chức hội nông dân các cấp trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa mạnh.  

Sản xuất nông nghiệp của hội viên đa số là nhỏ lẻ, manh mún; hoạt động hỗ trợ các mô hình kinh tế, việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp còn khó khăn; ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp vẫn còn khiêm tốn; tình trạng ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự nông thôn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Trong khi đó, vai trò của tổ chức Hội trong việc khắc phục những khó khăn, hạn chế này chưa được thể hiện rõ.

Từ sự nghiêm túc kiểm điểm của Đại hội, tôi tin tưởng Đại hội và Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX sẽ có những giải pháp cụ thể khắc phục hiệu quả những hạn chế trong nhiệm kỳ mới…".

Theo đồng chí Dương Văn An, Đảng ta xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời có vai trò, vị trí rất quan trong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 7.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Bùi Phụ

"Nông dân Bình Thuận vốn có truyền thống rất cần cù, hiền hậu, chịu thương, chịu khó và năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất; đây là nguồn lực và động lực lớn để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để triển khai các phong trào như trong Báo cáo chính trị của đại hội đề ra. Tôi cũng thống nhất cao các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Tôi xin gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân các cấp cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao. Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Thứ hai, tỉnh ta đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhưng nông nghiệp vẫn được xác định là 1 trong 3 trụ cột kinh tế. Đa số người dân Bình Thuận vẫn đang sống ở nông thôn. Chúng ta sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thiên nhiên không ưu đãi như các địa phương khác. Do đó, Hội nông dân các cấp cần đề xuất các giải pháp để tạo ra những đột phá mới trong nông nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế riêng có của từng địa phương, tỉnh nhà để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo hướng sinh thái, bền vững, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hướng ứng mạnh mẽ và tích cực tham gia làm thủy lợi để cung cấp nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Tập trung vận động hội viên, nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, tham gia liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với sự tham gia của doanh nghiệp, nhà khoa học; từ đó, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả để nhân rộng, tạo vùng sản xuất chuyên canh, đặc thù mang lại hiệu quả kinh tế cao…".

Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Bùi Phụ thực hiện.

Khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo

Đồng chí Dương Văn An cũng nhấn mạnh, cần khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phát triển.

Sản xuất nông nghiệp phát triển, người nông dân phát triển, bộ mặt nông thôn phát triển chính là thúc đẩy tỉnh nhà phát triển bền vững, như Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã từng nhấn mạnh: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh".

Mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải nuôi dưỡng khát vọng giàu có từ nông nghiệp. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới,... Chú trọng đề ra và thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ biển, đảo và chống khai thác IUU.

Vấn đề thứ ba, đồng chí Dương Văn An chỉ đạo là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững môi trường an ninh, an toàn khu vực nông thôn. 

Vận động nông dân nâng cao ý thức sản xuất sạch, thành lập các mô hình sản xuất sạch bền vững, có ý thức bảo vệ môi trường từ trong sản xuất đến sinh hoạt hằng ngày.

Tiếp tục vận động nông dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Bình Thuận phát triển toàn diện, bền vững; cùng với tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, cần tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng văn hóa mới, lối sống mới ở nông thôn; xây dựng tình làng, nghĩa xóm gắn kết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lần nhau vượt khó vươn lên trong cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp, an toàn.

Thứ tư, tập trung chăm lo, xây dựng tổ chức Hội Nông dân thực sự vững mạnh, làm trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên.

Tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những vấn đề nổi lên trong hội viên, nông dân.

Phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức đại diện của nông dân, thực sự là cầu nối gắn kết nông dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng, thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn.

"Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ để hội nông dân và nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia một cách có hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội…", Đồng chí Dương Văn An nói.

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 9.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, đồng chí Dương Văn An đã cho Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận bức tranh "Bác Hồ với nông dân". Ảnh: Bùi Phụ

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức…

Cũng theo đồng chí Dương Văn An, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Mỗi đại biểu cần đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, tâm huyết và khả năng điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng thời, lựa chọn bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội toàn quốc. 

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 10.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Bùi Phụ

"Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, tôi xin trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thường xuyên quan tâm và tạo mọi điều kiện cho Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Tôi mong rằng, trong thời gian đến, tổ chức Hội Nông dân của tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa của các đồng chí để hoạt động phong trào hội được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

Xin chúc các đồng chí và các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp...:, Đồng chí Dương Văn An bày tỏ.

Sau phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận đã thay mặt Ban chấp hành hứa sẽ tiếp thu và thực hiện nghiêm sư chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An.

Chiều nay, 8/9, Đại hội tiếp tục làm việc và sẽ bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem