Tìm cách giải cứu cá heo 150kg dạt vào bờ biển Thừa Thiên- Huế

Trần Hòe Thứ ba, ngày 26/06/2018 10:57 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng ở Thừa Thiên- Huế đang tìm cách giải cứu con cá heo nặng 150kg dạt vào bờ biển.
Bình luận 0

Sáng nay (26.6), ông Nguyễn Văn Giàu- Phó Chủ tịch thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) cho biết, tại thôn Hải Bình của thị trấn vừa có một con cá heo trọng lượng khá lớn dạt vào bờ biển.

img

Con cá heo 150 kg dạt vào bờ biển Thừa Thiên- Huế. 

Cụ thể, vào rạng sáng 26.6, nhiều ngư dân thôn Hải Bình phát hiện con cá heo nặng gần 150kg dạt vào bờ biển của thôn. Sau khi dạt vào bờ, con cá heo bị mắc cạn, nhiều ngư dân hợp sức giải cứu con cá bằng cách đẩy cá ra xa.

Tuy nhiên, sau nhiều lần giải cứu, con cá vẫn tiếp tục dạt vào bờ. Trên cơ thể cá có nhiều vết thương do vật nhọn đâm phải trong quá trình bị mắc cạn khiến cá ngày càng đuối sức nên sau đó không còn tự bơi được.

Ông Mai Xào (45 tuổi, thôn Hải Bình) kể: “Khi đang đi câu mực, chúng tôi phát hiện con cá heo dạt vào bờ nên đã gọi nhiều người khác đến đẩy cá ra xa. Tuy nhiên, sau nhiều lần được đẩy ra biển, con vật vẫn tiếp tục dạt vào bờ và ngày càng yếu dần”.

img

Hiện lực lượng chức năng đang tìm cách giải cứu con cá heo. 

Theo ông Nguyễn Văn Giàu, nhận được tin báo của địa phương, hiên lực lượng bộ đội biên phòng và cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mặt tại hiện trường để phối hợp giải cứu con cá.

Hiện con cá heo đã được người dân lập chòi che nắng ngay bên bờ biển trong khi chờ lực lượng chức năng tìm giải pháp.

                                                                                              

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem