Tìm thấy ngôi mộ cổ giữa nút giao thông ở thủ đô

Thứ sáu, ngày 25/01/2013 16:15 PM (GMT+7)
Nút giao Đào Tấn - Bưởi vừa được các nhà khảo cổ khai quật để nghiên cứu và di dời di tích, di vật, trước khi khởi công xây dựng tuyến đường vành đai 2 kéo dài từ cầu Nhật Tân đến đường Láng.
Bình luận 0

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật nút giao Đào Tấn - Bưởi. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học mở hố khai quật tại vị trí bên trong vòng Hoàng thành thời Lý - Trần và Lê sơ.

img
Ngôi mộ cổ được các nhà khảo cổ khai quật.

Tại hố khai quật rộng 800 m2, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ cổ bằng gạch, cùng nhiều phát hiện mới về vị trí cũng như hiện trạng vòng Hoàng thành. Hiện, các chuyên gia hàng đầu về lịch sử, khảo cổ học tiếp tục nghiên cứu để đưa ra kết luận cuối cùng.

Nhiều khả năng thông tin có được từ cuộc khai quật sẽ làm sáng rõ hơn diện mạo vòng Hoàng thành kể từ thời kỳ Đại La cho đến Lê sơ.

Theo An ninh thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem