Tin hot Hà Nội hôm nay 26/7: Công bố danh sách chợ, siêu thị đang hoạt động khi thực hiện Chỉ thị 16

Đức Minh (t/h) Thứ hai, ngày 26/07/2021 20:01 PM (GMT+7)
Tin hot Hà Nội hôm nay đáng chú ý là Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố danh sách các điểm bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại, truyền thống ở các quận, huyện trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận được với những hàng hóa thiết yếu.
Bình luận 0

Tin hot Hà Nội hôm nay: Thêm 45 ca dương tính Covid-19

Theo ghi nhận của Sở Y tế Hà Nội, sáng nay Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với Covid-19 tại 10 quận, huyện và phân bố ở 8 chùm ca bệnh.

Tin hot Hà Nội hôm nay 26/7: Công bố danh sách chợ, siêu thị đang hoạt động khi thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: TH

Đến trưa nay, tiếp tục ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Phân bố theo chùm ca bệnh liên quan: Bệnh viện Phổi Hà Nội (17), Nguyễn Khuyến, Đống Đa(03), TP. Hồ Chí Minh (02), Tân Mai, Hoàng Mai (01), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (01).

Như vậy, tính đến trưa nay, tổng số ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn TP là 45 trường hợp.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 775 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 474, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 301. Hiện vẫn còn 506 bệnh nhân thuộc các chùm ca bệnh chưa qua 14 ngày.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định giãn cách thu hơn 1,5 tỷ đồng

Tính từ thời điểm Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội đến nay, công an thành phố Hà Nội và các đơn vị đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm. Đa số các lỗi mà người vi phạm mắc phải là không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người...

Cụ thể, trong 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội lực lượng chức năng quận Ba Đình duy trì xử phạt các cá nhân ra ngoài đường không có lý do chính đáng; ngăn chặn giải quyết dứt điểm không để các chợ tạm hoạt động; đảm bảo giãn cách phòng chống dịch tại chợ truyền thống. Riêng sáng 26/7, theo Ban Chỉ đạo Phòng Chống dịch phường Ngọc Khánh, thành viên Ban Chỉ đạo 197 phường đã tăng cường các chốt trực, kiểm tra, xử phạt 8 trường hợp vi phạm với số tiền 8 triệu đồng.

Tại quận Thanh Xuân, từ ngày 24/7 đến 10 giờ sáng 26/7, các đơn vị lập biên bản xử phạt 24 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó 13 cá nhân ra đường không lý do, 11 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt là 53 triệu đồng.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Danh sách 8.321 chợ, siêu thị, hàng tạp hóa đang mở cửa

Tin hot Hà Nội hôm nay 26/7: Công bố danh sách chợ, siêu thị đang hoạt động khi thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh 3.

455 chợ phân bổ khắp quận huyện của thành phố đang hoạt động. Ảnh: TQ

Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố danh sách các điểm bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại, truyền thống ở các quận, huyện trên địa bàn.

Theo đó, sẽ có 7.866 điểm bán hàng hóa thiết yếu là siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán tạp hóa... và 455 chợ phân bổ khắp quận huyện của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội.

Thời gian hoạt động các điểm cung ứng này chủ yếu từ 6h - 22h hàng ngày. Bên cạnh đó, các bưu cục, chuyển phát nhanh cũng tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Ở các siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi như Circle K, Vinmart, Vinmart +, Co.op Food, Homefarm... đều có thêm thông tin liên lạc để giao hàng trực tuyến.

Xem danh sách tại đây

Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh thông thường

Hôm nay, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn gửi các bệnh viện trên địa bàn thành phố về việc tiếp nhận bệnh nhân điều trị của Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Tin hot Hà Nội hôm nay 26/7: Dừng thu phí tất cả trạm BOT;  - Ảnh 1.

Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh thông thường từ 18h ngày 25/7 cho đến khi bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch và có thông báo tiếp nhận bệnh nhân trở lại. Bệnh nhân F0 được phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đối với bệnh nhân đang điều trị ngoại trú, bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện chuyển đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong thời gian bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Đồng thời, Bệnh viện Phổi Hà Nội chuyển toàn bộ bệnh nhân tại khoa Hồi sức đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Chuyển toàn bộ bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang điều trị nội trú đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn sẵn sàng tổ chức tiếp nhận khám và điều trị liên tục cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Tính đến trưa nay, chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội đã ghi nhận 27 ca dương tính là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà người bệnh. UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định cách ly y tế toàn bệnh viện trong 14 ngày kể từ 18h ngày 25/7 cho đến khi có quyết định mới của UBND quận.

 Tin hot Hà Nội hôm nay: Bác bỏ tin đồn lập 3.000 chốt phòng dịch Covid-19

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa khẳng định, thông tin trên mạng xã hội Facebook về nội dung "Thủ đô sẽ có 3.000 chốt kiểm dịch Covid-19 được lập trong thời gian tới" là hoàn toàn sai sự thật. Đây là những thông tin bịa đặt, không có cơ sở, thiếu chính xác và gây hoang mang d luận.

Tin hot Hà Nội hôm nay 26/7: Công bố danh sách chợ, siêu thị đang hoạt động khi thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh 5.

Công an TP Hà Nội bác bỏ tin đồn sẽ có 3.000 chốt chặn dịch COVID-19 tại Thủ đô. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Công an TP đã đề nghị lực lương an ninh mạng va Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc, truy tìm tài khoản đăng thông tin sai sự thật, để nhanh chóng xử lý, không làm người dân hoang mang, lo lắng.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin với nội dung: "Sáng mai có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tuỳ thân và giấ tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết...". Ngay lập tức, thông tin này nhận được nhiều bình luận của người dân. Trong đó, có nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng, hoang mang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem