TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé gái 13 tuổi bị "giết, hiếp, cướp"; tin mới vụ Chủ tịch xã bị "đánh ghen" tại công sở

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 15/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
Khởi tố, bắt tạm giam bị can "giết, hiếp, cướp" bé gái 13 tuổi; thông tin mới vụ Chủ tịch xã bị "đánh ghen" tại công sở; tuyên án vụ SAGRI... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Khởi tố, bắt tạm giam bị can "giết, hiếp, cướp" bé gái 13 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoàng Khang (SN 1996, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về các tội danh: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người, cướp tài sản” được quy định tại Điều 142, Điều 123, Điều 168 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân trong vụ án là em T.T.M.P. (13 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách).

Khởi tố, bắt tạm giam bị can "giết, hiếp, cướp" bé gái 13 tuổi - Ảnh 1.

Bị can Võ Hoàng Khang (SN 1996) bị bắt tạm giam để điều tra về các hành vi "giết, hiếp, cướp" bé gái 13 tuổi. Nguồn: CAND

Theo hồ sơ vụ án "giết, hiếp, cướp" bé gái 13 tuổi, Võ Hoàng Khang và em P. quen biết nhau từ trước do P. là bạn cùng lớp với em gái của Khang. Do cần tiền tiêu xài nên Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của em P.

Sáng 13/6, Khang nhắn tin hẹn em P. gặp nhau tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Lách, sau đó Khang dụ P. cùng mình đến phòng tại một nhà nghỉ ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách mà Khang đã thuê từ trước.

Tại đây Võ Hoàng Khang ép P. "quan hệ tình dục" với mình thì bị P. phản kháng, kêu cứu. Do sợ người khác phát hiện, Khang đã dùng tay siết cổ P. cho đến chết. Không dừng lại, Khang tiếp tục "giao cấu" với thi thể của P., sau đó lấy đôi bông tai trên người nạn nhân cùng xe môtô của P. rồi tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra truy tìm tung tích của Khang.

Đến tối 14/6, Khang đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM).

Sau khi được cảnh sát di lý về Bến Tre, Khang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ Chủ tịch xã bị "đánh ghen" tại công sở: Chồng bà H. gửi đơn tố cáo và bằng chứng tới huyện

Như Dân Việt đã đưa tin: Liên quan tới thông tin xảy ra vụ việc ông Trương Văn G. - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) có quan hệ bất chính với bà H. - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã ngay tại trụ sở làm việc, một lãnh đạo xã Thành Mỹ cho biết, hiện ông G. đang bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ thông tin vụ việc.

Theo vị lãnh đạo xã, ông G. bị chồng bà H. bắt quả tang có "quan hệ không trong sáng" và quay clip. Hiện chồng bà H. đã làm đơn tố cáo và gửi bằng chứng tới các cấp lãnh đạo của huyện.

Vụ Chủ tịch xã bị "đánh ghen" tại công sở: Chồng bà H. gửi đơn tố cáo và bằng chứng tới lãnh đạo huyện - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ - nơi ông G. làm việc. Ảnh: LD

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 12/6, chồng bà H. cùng một số người thân trong gia đình đã đến trụ sở UBND xã vào phòng ở của hội trường phía sau phát hiện bà H. và ông G. đang ở trong phòng, khóa trái cửa.

Phát hiện sự việc, chồng bà H. đã đập cửa kính đồng thời quay clip để làm bằng chứng.

Nội dung đoạn clip cho thấy, khi phát hiện sự việc vợ mình là bà H. đang ở cùng phòng với ông G. trong phòng, người chồng đã mở cửa nhưng bị khóa trong, buộc người này phải đập vỡ kính cửa để quay clip.

Vụ Chủ tịch xã bị "đánh ghen" tại công sở: Chồng bà H. gửi đơn tố cáo và bằng chứng tới lãnh đạo huyện - Ảnh 2.

Căn phòng nơi ông G. và bà H. bị bắt quả tang. Ảnh: LD

Thời điểm quay clip, ông G. và bà H. đang trong tình trạng không mặc quần áo.

Ông G. sau đó bị người thân gia đình bà H. đánh phải vào viện điều trị, bà H. cũng bị mảnh kính vỡ làm bị thương.

"Sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc, đồng thời niêm phong toàn bộ căn phòng, cũng như tịch thu, niêm phong cả điện thoại của người quay clip", vị lãnh đạo xã cho hay.

Vụ Chủ tịch xã bị "đánh ghen" tại công sở: Chồng bà H. gửi đơn tố cáo và bằng chứng tới lãnh đạo huyện - Ảnh 3.

Cửa kính bị người nhà bà H. đập vỡ để quay clip. Ảnh: LD

Theo vị lãnh đạo xã này, sau khi xảy ra sự việc, ông G. đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Đối với bà H. do đang điều trị tại bệnh viện nên cũng không lên cơ quan.

Theo ông Vũ Văn Đạt - Bí thư huyện Thạch Thành, huyện đã nắm được sự việc. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an cùng với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm rõ.

Tuyên án vụ SAGRI: Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến được giảm án

Như Dân Việt đã thông tin: 9h sáng 15/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án các bị cáo trong đó gồm: Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại SAGRI.

Tuyên án vụ SAGRI: Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến lãnh  - Ảnh 1.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được HĐXX giảm án 1 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến với cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường… nhưng đã đồng ý chấp thuận việc chuyển nhượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 348 tỷ đồng.

VKS khẳng định, bản án sơ thẩm xử phạt ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc SAGRI) cùng các đồng phạm là đúng người, đúng tội.

Tuyên án vụ SAGRI: Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến lãnh  - Ảnh 2.

Các bị cáo liên quan đến vụ SAGRI tại TAND Cấp cao tại TP.HCM sáng nay. Ảnh: Chinh Hoàng

Án sơ thẩm xử phạt bị cáo Tuyến 6 năm tù và ông có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong sớm đi thi hành án (hiện đang tại ngoại). Theo VKS, gia đình ông Tuyến có công với cách mạng, có đóng góp trong công tác phòng chống Covid-19 nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho ông từ 6 tháng đến 1 năm tù. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuyến được giảm án 1 năm còn 5 năm tù.

Tuyên án vụ SAGRI: Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến lãnh  - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Tấn Hùng cũng được giảm án 1 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Đối với bị cáo Lê Tấn Hùng, trong giai đoạn giữ chức Tổng Giám đốc SAGRI, bị cáo biết dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng... nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (Công ty Phong Phú).

Ngoài ra, bị cáo Hùng còn chỉ đạo nhân viên lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Với kháng cáo của ông Hùng, xin giảm nhẹ hình phạt (án sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí), VKS xác định ông Hùng thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho ông này 6 tháng đến 1 năm tù. Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX giảm án cho bị cáo Hùng 1 năm tù.

Trước đó, sáng 10/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo. Diễn biến của phiên tòa cho thấy: Bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) vẫn cho rằng mình bị oan. Theo bị cáo Tuấn, việc kháng cáo kêu oan không phải là không thành khẩn, cố chấp để bảo vệ cái sai mà vì bị cáo cho rằng dự án này không phải đấu giá…

Theo HĐXX, mức án toà sơ thẩm tuyên bị cáo Tuấn về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là có căn cứ, đúng người đúng tội, không oan. Chính vì thế kháng cáo kêu oan của bị cáo Tuấn bị bác.

Bị cáo Đoàn Quang Hồi (cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV lữ hành Hòa Bình Quốc tế) nhận 6 năm tù (toà sơ thẩm tuyên bị cáo Hồi 8 năm tù). HĐXX nhận định, bị cáo Hồi đã khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả trước khi khởi tố vụ án, gia đình có công cách mạng.

Bị cáo Hồ Văn Ngon đã mất vào ngày 1/1/2022 do bệnh, nên HĐXX đình chỉ vụ án đối với bị cáo.

Vụ nữ sinh Lào Cai tử vong: Bạn trai thừa nhận hành hung nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/6, Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra hành vi của Phạm Văn Tùng (SN 1992, ở TP.Lào Cai). Nạn nhân trong vụ là chị Đ.T.K.L (SN 2000, ở Lào Cai, nữ sinh năm cuối một học viện) đã tử vong ngày 27/3. 

Cùng ngày, cơ quan điều tra cho Tùng thực nghiệm hiện trường hành vi tát, đẩy ngã, khiến bạn gái chấn thương sọ não. Khai với cảnh sát, anh ta thừa nhận đã thực hiện những việc này. 

Vụ nữ sinh Lào Cai tử vong: Bạn trai thừa nhận hành hung nạn nhân - Ảnh 1.

Phạm Văn Tùng thực nghiệm hành vi đánh bạn gái. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu vụ nữ sinh Lào Cai tử vong, tối 15/3, Tùng đón chị L từ bến xe trung tâm TP.Lào Cai về nhà riêng rồi cùng đi ăn, uống rượu ở nhà em họ. Rạng sáng hôm sau, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Tùng bỏ ra ngoài.

Chị L ngăn Tùng rời đi nhưng bị anh ta chửi bới, tát, đẩy ngã. Tùng cho hay lúc đó ở trong phòng tối nên không rõ bạn gái ngã như nào nhưng "có nghe thấy tiếng cộp".

Sau đó, chị L quay lại giường còn Tùng ra ngoài hút thuốc. Tiếp đến, anh ta quay lại giường, ôm bạn gái đi ngủ.

Chiều hôm sau, nữ sinh bắt đầu sốt, phù nề, sưng tấy nên Tùng gọi em họ, đưa nạn nhân vào bệnh viện. Anh ta còn gọi cho chú ruột nạn nhân báo tình hình. Chị L được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng tử vong sau 2 tuần bị đánh.

Theo gia đình, cô nữ sinh bắt đầu yêu Tùng từ năm 2021 nhưng họ thường xảy ra cãi vã. Anh ta còn có dấu hiệu "bắt cá 2 tay" nên sau đó chị L quyết định chia tay. Ngày 15/3, cô nữ sinh bị Tùng ép về Lào Cai và ngay hôm sau phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương, bầm tím giống bị đánh đập, hành hạ.

Bắt Youtuber Duy Thường do liên quan vụ hỗn chiến

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/6, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ 12 thanh niên để điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại xã Lan Mẫu làm 2 người bị thương.

Theo cảnh sát, ngày 8/6, tại một quán ốc ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm thanh niên của Hoàng Văn Cường (SN 1998) và nhóm của Giáp Văn Đức (SN 1996, cùng ở Lục Nam).

Bắt Youtuber Duy Thường do liên quan vụ hỗn chiến - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc hỗn chiến có liên quan tới Youtuber Duy Thường. Ảnh: Công an Bắc Giang

Sau khi đánh nhau, Đức và Cường lại hẹn nhau xuống khu vực đường TL293 thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu để "chiến đấu tiếp". Các bên cũng huy động thêm nhiều thanh niên khác mang theo hung khí đến tiếp viện.

Vụ việc khiến Kim Văn Đức (SN 1995) và Đặng Công Đoàn (SN 2006) bị thương nặng, nghi do trúng đạn từ súng tự chế bắn đạn hơi. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 3 khẩu súng tang vật.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 12 thanh niên liên quan vụ việc trong đó có Đào Văn Thường (SN 1994, ở xã Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang). Thường là chủ kênh Youtube cùng tên, với hơn 1,3 triệu lượt đăng ký.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem