TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Kỷ luật nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; cựu Cục phó QLTT Trần Hùng bị khởi tố

A.Đ (t/h) Thứ sáu, ngày 19/11/2021 19:00 PM (GMT+7)
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ; cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng bị khởi tố tội Nhận hối lộ; 2 thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhân viên quán karaoke... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng bị khởi tố tội Nhận hối lộ

Chiều 19/11, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) xác nhận, Cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố bị can với ông Trần Hùng - cựu Cục phó Quản lý thị trường. Theo đó, ông Trần Hùng bị khởi tố về tội Nhận hội lộ.

Như Dân Việt đã thông tin, liên quan đến vụ án sản xuất 3,2 triệu cuốn sách giả, ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý trị trường, Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương).

Cùng vụ án có ba cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã bị bắt gồm: Lê Việt Phương (nguyên Phó đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14); Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (nguyên kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội).

Cựu cục phó quản lý thị trường Trần Hùng có dấu hiệu "bảo kê" đường dây 3,2 triệu quyển sách giả - Ảnh 1.

Ông Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý trị trường, Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương). Ảnh: Congluan

Kết quả điều tra đến nay xác định ông Trần Hùng được giao nhiệm vụ đấu tranh chống hàng giả nhưng lại có hành vi "bảo kê" đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả lớn nhất từ trước tới nay.

Việc ông Hùng nhận tiền bị cáo buộc sau khi phát hiện đường dây sản xuất sách giả thì ông Hùng đã không chỉ đạo cấp dưới giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, cụ thể số tiền ông Hùng đã nhận để "bảo kê" đường dây sách giả vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Duy Hải là "người kết nối" đơn vị sản xuất sách giả với các cán bộ quản lý thị trường để vụ việc "được xử lý nhẹ". Khi lực lượng quản lý thị trường đang xử lý vụ việc sản xuất sách giả của Công ty Phú Hưng Phát, bị can Hải đã gặp và tìm cách tác động đến ông Trần Hùng.

Sau khi có sự tác động từ Hải, ông Hùng đã không chỉ đạo, yêu cầu điều tra, xử lý hình sự đối với Cao Thị Minh Thuận về hành vi buôn bán hơn 27.000 quyển sách giả.

2 thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhân viên quán karaoke

Như Dân Việt đã thông tin vụ 2 thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhân viên quán karaoke: Ngày 19/11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đang tạm giữ Trương Văn Hùng (SN 1996, trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch và Phùng Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Quang Sơn) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

2 thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở quán Karaoke - Ảnh 1.

Tuấn và Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Người Lao Động

Theo cơ quan chức năng, ngày 13/11, bà T.T.T. (51 tuổi, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện con gái là T.T.D. (12 tuổi) bỏ nhà. Hai ngày sau, gia đình tìm thấy D. đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch.

Sau khi nói chuyện, bà T. nghi vấn con gái bị một số thanh niên hiếp dâm nên trình báo Công an huyện Lập Thạch. Cơ quan điều tra đã vào cuộc, đưa nạn nhân đi giám định và xác định Hùng và Tuấn đã ép buộc bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục.

Tại trụ sở điều tra, cả hai thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ

Như Dân Việt đã thông tin, thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, tại kỳ họp thứ tám của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ ngày 2 đến ngày 4/11), cơ quan này đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021, và nhận thấy:

Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Bộ Chính trị kỷ luật - Ảnh 1.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị thi hành kỷ luật. Ảnh V.H

Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Y tế, Cục Quản lý dược, nhiều đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành Y tế.

Ngoài một số cán bộ lãnh đạo bị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, quê quán Hà Tĩnh. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (Dự khuyết), khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2011 đến năm 2019. Bà được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương vào tháng 7/2019.

Ô tô chở 4 người lao xuống đèo Mã Pì Lèng, 3 người tử vong

Vụ việc ô tô chở 4 người lao xuống đèo Mã Pì Lèng, 3 người tử vong xảy ra vào khoảng 23h35 đêm 18/11, tại Km 158 +090 Quốc lộ 4C, thuộc địa phận thôn Mã Pì Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Sáng 19/11 trao đổi với Dân Việt, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch UBND xã Pả Vi cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning mang BKS: 23A-052xx lưu thông trên Quốc lộ 4C, theo hướng huyện Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc. Khi xe ô tô đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Mã Pì Lèng bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu.

Hà Giang: Ô tô chở 4 người lao xuống đèo Mã Pì Lèng, 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. Ảnh: Q.A

"Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Hiện một người bị thương là nam giới, đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong tình trạng nguy kịch. Hiện chúng tôi cũng chưa xác định được rõ ai là lái xe", ông Sơn thông tin.

Theo vị này, được biết, trên xe ô tô thời điểm xảy ra tai nạn có anh Bế Ngọc Đ. (SN 1972) ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn; Lầu Thị M. (SN 1997), Nguyễn Văn D., cùng trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn và Nguyễn Văn D. (SN 1996) hộ khẩu thường trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), hiện tạm trú tại thị trấn Đồng Văn.

Xét xử nguyên Chủ tịch TP.Trà Vinh cùng thuộc cấp

Sáng 19/11, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm đối với ông Diệp Văn Thạnh - nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh cùng thuộc cấp về hành vi "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đang xét xử nguyên Chủ tịch TP Trà Vinh cùng thuộc cấp - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa sáng 19/11. Ảnh: Huỳnh Xây

Các thuộc cấp nói trên gồm Trần Trường Sơn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và nhóm nguyên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường gồm: Nguyễn Văn Chiến, Lê Hữu Lễ, Lý Kiến Trung, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lâm Pho La (nguyên cán bộ địa chính phường) và Lữ Thị Thảo Trang (nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai TP.Trà Vinh).

Ngoài ra còn có nhóm "cò" đất và chủ đất, gồm: Trần Mười, Trần Thanh Vũ, Huỳnh Công Chúc, Lê Hoàng Anh, Trầm Ngọc Long, Phú Thanh Tâm, Trang Thị Xây và Võ Thị Thu Trang.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 8/2018, Thạnh và Trường Sơn cùng nhóm nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Trà Vinh thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Trà Vinh.

Việc này tạo điều kiện cho chủ đất và các "cò" đất lợi dụng trục lợi chính sách ưu đãi. Cụ thể, chủ đất thông qua "cò" đất tìm đến gia đình chính sách làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất khống để gia đình chính sách đứng tên.

Từ đó, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở để được Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 65-100%.

Sau khi hợp thức hóa thì tiếp tục lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không thật trở lại cho chủ đất cũ hoặc chuyển sang người khác đứng tên nhằm không đóng tiền thuế chuyển mục đích sử dụng.

Theo cáo trạng, Thạnh và Trường Sơn đã ký tổng cộng 313 hồ sơ miễn giảm sai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 69,3 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem