TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 10/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Công an truy tìm lái xe trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh; nghi do tự thiêu ở phòng trọ, 1 phụ nữ tử vong; công an bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 3 bánh heroin... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Công an truy tìm lái xe trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh

Sáng 9/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Văn Thành - điều tra viên, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: "Tài xế Bùi Ngọc Hải (SN 1985, thường trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) - người điều khiển ô tô tải 29H - 889.60, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra đã xuống xe, rời khỏi hiện trường. Tính sáng 9/6, tài xế này vẫn chưa tới cơ quan công an trình diện. Công an huyện Cẩm Xuyên đang cử các tổ công tác triển khai phương án truy tìm tài xế này".

Clip: Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 6h ngày 8/6, anh Bùi Ngọc Hải điều khiển ô tô tải mang BKS 29H - 889.60 di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi xe di chuyển tới xã Cẩm Thịnh, đã xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 38C -180.65 do anh Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) cầm lái, di chuyển cùng chiều phía trước.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn 3 người chết ở Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Vụ tai nạn khiến xe tải BKS 38C - 180.65 bị hất văng sang bên kia đường và bị ô tô đầu kéo mang BKS 63C - 076.68 kéo theo rơ-moóc 51R - 348.25 do tài xế Trần Minh Mẫn (quê Tiền Giang) đang lưu thông hướng Bắc - Nam tông trực diện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong- Ảnh 2.

Xe tải do Bùi Ngọc Hải điều khiển. Ảnh: PV

Hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến tài xế Nguyễn Văn H. và 2 người khác ngồi trên xe tải 38C - 180.65 là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1991) và anh Hồ Năng Đ. (SN 1981) cùng trú ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên tử vong tại chỗ. Xe tải 38C - 180.65 hư hỏng hoàn toàn, trong đó, phần thân và đầu phương tiện tách rời nhau.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an huyện Cẩm Xuyên xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải mang BKS 38C - 180.65 đã bật xi nhan để chuyển hướng nhưng tài xế Bùi Ngọc Hải - người điều khiển ô tô tải mang BKS 29H - 889.60 lại không giữ đúng khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới tai nạn.

Người dân có thông tin về tài xế Bùi Ngọc Hải thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại: 02393861259, 0969997789 (liên hệ đồng chí Trương Văn Thành - điều tra viên) hoặc cơ quan công an cấp trên.

Nghi do tự thiêu ở phòng trọ, một phụ nữ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 4h ngày 9/6, người dân sống ở gần dãy trọ ở hẻm 357 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM nghe nhiều tiếng nổ lớn cùng mùi khói. Đến kiểm tra, họ phát hiện lửa bùng lên tại một phòng trọ trong dãy trọ. 

Phòng trọ cháy dữ dội. Nhiều người dân phát hiện có mùi xăng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong- Ảnh 3.

Cảnh sát phong tỏa con hẻm dẫn vào dãy nhà trọ, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một phụ nữ tử vong. Ảnh: Chinh Hoàng

Người dân lập tức dùng bình chữa cháy cố gắng dập lửa, đồng thời hỗ trợ những người sống trong dãy trọ thoát ra ngoài. Đám cháy được lực lượng tại chỗ dập tắt sau đó.

Vụ cháy đã làm 1 người phụ nữ tử vong tại phòng trọ. Trong lúc tham gia chữa cháy, 1 người bị phỏng, được đưa vào bệnh viện.

Một số người dân sống xung quanh dãy trọ cho biết, người phụ nữ tử vong này thuê phòng trọ sống tại đây chừng 2 năm. Trước đó, người này có mâu thuẫn, to tiếng với một số người xung quanh.

Theo cảnh sát, sau khi trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh ghi nhận hình ảnh nghi người phụ nữ này tự thiêu.

Công an bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 3 bánh heroin

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) vừa bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép 3 bánh heroin.

Theo đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 9/6, tại bản Cung Mu Phìn (Lản Nhì Thàng, Phong Thổ, Lai Châu), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đã bắt quả tang Lù A Mang (trú tại bản Hua Ít, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin (tổng khối lượng 1.046,82 gram), 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong- Ảnh 4.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã tăng cường các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an ở cơ sở, rà soát, nắm chắc hoạt động của "tay buôn to" mang ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Qua đó, lực lượng trinh sát đã thu thập được thông tin phản ánh về đối tượng Lù A Mang (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại bản Hua Ít) có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội về ma tuý. Trước năm 2018, đối tượng này đã từng xuất cảnh sang Myanmar để làm ăn. Thời gian gần đây, đối tượng này có biểu hiện liên hệ với người quen cũ ở nước ngoài.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong- Ảnh 5.

Đối tượng Lù A Mang và tang vật. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Qua nhiều ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ bí mật, kiên trì theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) xác định: Ngày 09/6/2024, đối tượng sẽ mang heroin số lượng lớn đi tiêu thụ. Sau khi báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về phương án bắt giữ đối tượng, lực lượng trinh sát đã bố trí các chốt kiểm soát bí mật để "đặt lưới" đón lõng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lù A Mang khai nhận đã mua số heroin nói trên của một người quen cũ, dân tộc Mông, quốc tịch Myanmar, với giá 80 triệu đồng/bánh. Đối tượng mua số heroin nêu trên với mục đích đem đi bán với giá 120 triệu đồng/bánh, nhưng chưa thực hiện được giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lù A Mang, để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Cục Phòng chống rửa tiền không biết Trương Mỹ Lan “rửa” hơn 445.700 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch tập đoàn này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư trái phiếu. Còn tại giai đoạn trước vụ án, bà Lan bị xác định tham ô hơn 415.000 tỷ đồng.

Tổng hai khoản trên, là hơn 445.000 tỷ đồng, được Trương Mỹ Lan "rửa sạch" bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân, cá nhân để chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt ra chi tiêu, đầu tư. Việc này diễn ra trong giai đoạn 2018 – 2022.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong- Ảnh 6.

Trương Mỹ Lan đã bị tuyên tử hình, hiện bị đề nghị truy tố vì lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền trái phép.

Theo điều tra, tính chung giai đoạn từ khi Ngân hàng SCB hợp nhất đến khi khởi tố vụ án, giai đoạn 2012 – 2022, nhà băng này nộp 3.160 file báo cáo tới Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (Cục PCRT).

Các file báo cáo thể hiện có hơn 313.000 giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Tổng số chuyển đi và nhận lại theo các giao dịch này là hơn 489.688.700 triệu đồng, tương đương hơn 22,2 tỷ USD. Trong đó, chỉ có 151 giao dịch đáng ngờ.

Cảnh sát xác minh cho thấy, Cục PCRT có vai trò tiếp nhận thông tin, báo cáo từ các tổ chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; tài trợ khủng bố và các thông tin liên quan tội phạm khác.

Chính phủ quy định thêm, cơ sở để xác định giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố là các giao dịch liên quan tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách đen; là đối tượng bị xử lý hình sự; người nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước hoặc các quốc gia trên thế giới…

Đối chiếu các quy định trên, hơn 313.000 giao dịch chuyển tiền tại SCB không có đối tượng Cục PCRT phải theo dõi. Cơ quan điều tra do vậy xác định Cục PCRT không có cơ sở xác định giao dịch tại SCB liên quan hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.

Với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng SCB gửi Cục PCRT, cảnh sát cho rằng trong số này không có danh sách 85 công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và 63 công ty nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Do vậy, Cục PCRT không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ với việc chuyển tiền của nhóm doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát.

Ngoài hành vi rửa tiền, "Trương Muội" cùng đồng phạm còn bị cảnh sát cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD và nhận về 3,0 tỷ USD. Bà Lan khai tiền chuyển về Việt Nam là đi vay, còn ở chiều ngược lại là trả nợ.

Cảnh sát cũng xác minh trách nhiệm của Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị này: "Không có chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân nói chung cũng như giao dịch ngoại hối chuyển tiền ra nước ngoài hoặc về Việt Nam nói riêng".

Vụ Quản lý ngoại hối chỉ thống kê, theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của từng ngân hàng, không có số liệu giao dịch của mỗi tổ chức hay cá nhân cụ thể.

Quá trình theo dõi số liệu tổng hợp do SCB cung cấp, Vụ Quản lý ngoại hối không có cơ sở để phát hiện sự bất thường đối với số liệu tổng hợp về tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Cơ quan điều tra do vậy khẳng định không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục PCRT, Vụ Quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng, công ty thuộc Vạn Thịnh Phát và SCB làm trái quy định về việc chuyển tiền quốc tế.

Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ): Sẽ lựa chọn địa điểm để an trú khi người dân vẫn tụ tập, gây mất an ninh trật tự

Tối 9/6, Bản tin Thời sự 19h của VTV đã đưa thêm thông tin về ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ). Chia sẻ với phóng viên VTV, ông cho biết, ông sẽ tìm nơi an trú nếu người dân vẫn tụ tập, gây mất an ninh trật tự khi ông bộ hành khất thực. Đây là bản tin thứ 2 của VTV1 về ông, sau bản tin ngày 8/6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem