Tin quân sự: Quy trình khai hỏa "hung thần" Iskander-M của Nga

Tiểu Đào Thứ tư, ngày 02/05/2018 14:00 PM (GMT+7)
Mới đây, quân đội Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Iskander-M – hỏa thần được cho là không có đối thủ cho tới ít nhất năm 2025 – tại khu vực thử Kapustin Yar, miền nam nước Nga.
Bình luận 0

Theo hãng tin RT (Nga), trong lần thử vừa rồi, Iskander-M đã đánh trúng mục tiêu cách đó 100km. Nguồn: RT.

img

Iskander là loại tên lửa đạn đạo tầm gần được đưa vào biên chế quân đội Nga vào năm 2007. Tên lửa này còn được biết với những cái tên như SS-26, Tender, 9M720, 9M723 và “Đứa con của Scud” do khi được đưa vào biên chế, Iskander đã thay thế tên lửa Scud B.

img

“Hỏa thần” của nước Nga có 3 phiên bản khác nhau: Iskander-M, the Tender và Iskander-E dành cho xuất khẩu.

img

Tên lửa dài khoảng 7,3m, đường kính gần 1m và có trọng lượng phóng khoảng 3,8-4 tấn.

img

Iskander có tầm bắn khoảng 480km – chỉ kém 20km so với ngưỡng 500km bị giới hạn bởi Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) được ký kết năm 1987.

img

Iskander có thể mang theo nhiều đầu đạn đơn khác nhau như: đạn nổ liều cao, đạn phân mảnh, đạn nhiệt áp, đạn nổ liều cao xuyên phá và cả đầu đạn hạt nhân.

img

Được thiết kế làm tên lửa đạn đạo tầm gần, Iskander khai hỏa theo một vòng cung đạn đạo cao gần 50km trước khi đầu đạn tách ra khỏi tên lửa và lao tới mục tiêu với tốc độ siêu thanh.

img

Theo CSIS, Iskander là “một hệ thống chiến đấu cực kỳ linh hoạt” và đã được triển khai tới thành phố Kaliningrad (Nga), đặt Ba Lan, Thụy Điển và các nước thuộc khu vực Baltic vào tầm ngắm.

img

Nga đã bán hệ thống Iskander cho Armenia, Algeria và có thể là cả Iran, Syria. Vào đầu tháng 1.2017, Moscow còn triển khai hệ thống Iskander tới căn cứ Latakia của mình tại Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem