Tin sáng (2/6): Vua phá lưới SEA Games 30 báo tin vui, thầy Park thở phào nhẹ nhõm 

Khánh Gia Thứ ba, ngày 02/06/2020 08:10 AM (GMT+7)
Hà Đức Chinh báo tin vui, HLV Park Hang-seo thở phào nhẹ nhõm; Marcus Rashford suýt rời M.U để đến Barca; David Luis sẽ ở lại Arsenal; Rio Ferdinand là "Hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League"; Timo Werner chưa chắc đến Liverpool. 
Bình luận 0

Hà Đức Chinh báo tin vui, HLV Park Hang-seo thở phào nhẹ nhõm

Trong trận đấu tại vòng 1/8 Cúp quốc gia giữa SHB Đà Nẵng gặp TP.HCM trên sân Thống Nhất, Hà Đức Chinh đã bị chấn thương. Tiền đạo của đội bóng sông Hàn phải rời sân sớm chỉ sau 20 phút thi đấu.

Theo chẩn đoán ban đầu, Đức Chinh có thể bị rách cơ. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra kỹ, Đức Chinh chỉ bị căng cơ nhẹ và đủ sức trở lại tập luyện cùng đồng đội để chuẩn bị cho vòng 3 V.League 2020.

Tin sáng (2/6): Vua phá lưới SEA Games 30 báo tin vui, thầy Park thở phào nhẹ nhõm  - Ảnh 1.

Đức Chinh dính chấn thương nhưng không quá nặng. Ảnh: ZING

Việc Đức Chinh có thể tập luyện, thi đấu là tin vui với HLV Park Hang-seo. Vua phá lưới SEA Games còn phải chữa trị bệnh men gan cao, nhưng anh luôn tỏ ra rất quyết tâm.

Marcus Rashford suýt rời M.U để đến Barca

Theo tờ Mundo Deportivo, cuối năm 2018, Rashford đã đồng ý gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, sau đó thương vụ không xảy ra vì Rashford đổi ý vào phút chót. Tiền đạo người Anh khi đó 21 tuổi và lo ngại bản thân không thể thích nghi ở môi trường mới cũng như phòng thay đồ toàn sao của Barca. Đến mùa hè 2019, Rashford quyết định gia hạn hợp đồng đến năm 2023 với M.U.

Tin sáng (2/6): Vua phá lưới SEA Games 30 báo tin vui, thầy Park thở phào nhẹ nhõm  - Ảnh 2.

Rashford suýt là thành viên của Barca

David Luis sẽ ở lại Arsenal

Người đại diện Kia Joorabchian khẳng định trung vệ người Brazil sẽ ở lại Arsenal mùa tới. Hai ngày qua xuất hiện hàng loạt thông tin cho rằng David Luiz sẽ trở lại Benfica vào hè 2020.

Tin sáng (2/6): Vua phá lưới SEA Games 30 báo tin vui, thầy Park thở phào nhẹ nhõm  - Ảnh 3.

Luiz không rời Arsenal

Rio Ferdinand là "Hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League"

Theo kết quả bình chọn của SunSport, Rio Ferdinand đã về nhất ở cuộc đua "Hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League" với tỷ lệ phiếu là 30%. Đứng 2 vị trí tiếp theo lần lượt là John Terry (19%) và Virgil van Dijk (16%). Trong top 5 còn có Tony Adams (13%) và Vincent Kompany (9%).

Tin sáng (2/6): Vua phá lưới SEA Games 30 báo tin vui, thầy Park thở phào nhẹ nhõm  - Ảnh 4.

Ferdinand được tôn vinh

Timo Werner chưa chắc đến Liverpool

Tiền đạo Timo Werner đã nhiều lần đăng đàn biểu lộ mong muốn gia nhập Liverpool. Tuy nhiên, theo SkySport Italia, chân sút người Đức sẵn sàng đến Man Utd hoặc Chelsea ngay trong hè này nếu Liverpool không chốt hợp đồng với RB Leipzig.

Tin sáng (2/6): Vua phá lưới SEA Games 30 báo tin vui, thầy Park thở phào nhẹ nhõm  - Ảnh 5.

Werner chưa xác định tương lai

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem