Tin tặc Syria tấn công website kênh truyền hình Pháp

Thứ tư, ngày 06/03/2013 07:52 AM (GMT+7)
Đài Tiếng nói nước Nga cho hay trang web và microblog trên mạng Twitter của trang trực tuyến Les Observateurs, thuộc sở hữu của kênh truyền hình Pháp "France 24," đã bị một nhóm tin tặc Syria tấn công vào tối 4.3.
Bình luận 0

Các nhân viên của trang trực tuyến này ngày 5.3 cho biết họ đã buộc phải phong tỏa các trang Internet liên quan sau khi tin tặc định đưa thông tin của chúng về tình hình ở Syria lên những trang này.

img
Ảnh minh họa

Một nhân viên của Les Observateur cho hay: "Chúng tôi đã bị tấn công bởi một tổ chức mang tên “Quân đội điện tử Syria”, lúc đầu chúng kiểm soát giao diện của chúng tôi trên Twitter, sau đó kiểm soát đến trang web. Chúng tôi đã phong tỏa trang web và làm điều tương tự với tài khoản trên Twitter".

Các nhà báo khôi phục lại hoạt động bình thường của trang này vài giờ sau đó. Theo người đứng đầu cổng thông tin trên, phóng viên Julien Pan, "đây là cuộc tấn công đầu tiên mang tính chất tương tự kể từ khi trang web được hình thành vào năm 2007”.

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cảnh báo việc 50 binh sĩ Syria bị giết hại ở Irắc cho thấy cuộc xung đột tại Syria đã tràn ra khỏi ranh giới đất nước.

Ông Lukashevich cho biết "điều cực kỳ nguy hiểm nữa là những kẻ khủng bố ngày càng tự do hoạt động hơn trong khu vực xuyên biên giới".

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem