Tin tối (26/7): HLV Nishino chọn trợ lý ‘nguy hiểm’ cho bóng đá Việt Nam

Minh Tú Thứ sáu, ngày 26/07/2019 20:15 PM (GMT+7)
HLV Nishino chọn trợ lý ‘nguy hiểm’ cho bóng đá Việt Nam; Chủ tịch Somyot Pumpanmuang ra chỉ tiêu cho ĐT Thái Lan; Real Madrid nhận 2 tin xấu liên tiếp; CĐV Arsenal kêu gọi trao băng đội trưởng cho Saed Kolasinac;  Carles Alena bất bình vì bị BLĐ Barcelona xử tệ; Lộ lý do Barcelona từ chối Alves..., là nội dung chính trong điểm tin tối nay.
Bình luận 0

HLV Nishino chọn trợ lý ‘nguy hiểm’ cho bóng đá Việt Nam

img

Ông Nishino cân nhắc chọn Kiatisak làm trợ lý

Phó tổng thư lý LĐBĐ Thái Lan, ông Patit Supapong xác nhận đang tìm kiếm thêm trợ lý đắc lực giúp việc cho HLV Nishino ở vòng loại World Cup 2022. Theo tờ Siam Sports, một trong những nhân vật LĐBĐ Thái Lan nhắm đến và rất được HLV người Nhật Bản ưa thích là huyền thoại Kiatisak.

Nếu Kiatisak được chọn thì đây là tin không vui với các đối thủ Đông Nam Á đặc biệt với bóng đá Việt Nam bởi ai cũng biết năng lực của Zico Thái. Hơn bất cứ ai, Kiatisak hiểu rất rõ bóng đá Việt Nam do từng thi đấu và làm HLV cho CLB HAGL. Trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, Kiatisak đã không ít lần khiến bóng đá Việt Nam ôm hận. Dưới thời Kiatisak cầm quân, ĐT Thái Lan và đội U23 nước này từng thống trị bóng đá Đông Nam Á với 2 chức vô địch AFF Cup (2014 và 2016) và chức vô địch SEA Games 2013.

Chủ tịch Somyot Pumpanmuang ra chỉ tiêu cho ĐT Thái Lan

img

Chủ tịch Somyot Pumpanmuang yêu cầu ĐT Thái Lan phải chiến đấu vì danh dự

Trước trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Pumpanmuang yêu cầu các cầu thủ Thái Lan phải chiến đấu vì danh dự và trách nhiệm.

“Các nước trong khu vực Đông Nam Á đã có kế hoạch chuận bị kỹ lưỡng. Một số quốc gia cho ngừng giải đấu trong nước để dành sự tập trung cho đội tuyển. Thậm chí họ đưa đội tuyển đi tập huấn ở châu Âu. Thế nên, Thái Lan cũng cần có một sự chuẩn bị tốt. Những CLB có cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển hãy coi đây là vinh dự và đang làm nhiệm vụ quốc gia. Các cầu thủ hãy chơi bóng vì danh dự đất nước", sếp lớn bóng đá Thái Lan nói.

Real Madrid nhận 2 tin xấu liên tiếp

img

Ferland Mendy (ngoài cùng từ phải sang trái) chấn thương

Sau Asensio (chấn thương đầu gối phải nghỉ 9 tháng), Real Madrid nhận thêm một tin xấu nữa về tình hình lực lượng. Cụ thể, hậu vệ tân binh Ferland Mendy dính chấn thương bắp đùi ở trận thắng Arsenal tại ICC 2019 và phải nghỉ 1 tháng.

CĐV Arsenal kêu gọi trao băng đội trưởng cho Saed Kolasinac

img

Saed Kolasinac dũng cảm đánh cướp

Trên mạng xã hội, NHM Arsenal đang phát động chiến dịch kêu gọi HLV Emery trao băng thủ quân cho Saed Kolasinac ở mùa 2019/20 sau khi hậu vệ người Bosnia dũng cảm đánh đuổi 2 tên cướp có vũ trang (cầm dao) truy đuổi cầu thủ này và đồng đội Ozil.

 Carles Alena bất bình vì bị BLĐ Barcelona xử tệ

img

Alena không vui vì mất số 21

Cầu thủ trẻ của Barcelona, Carles Alena vừa công khai bày tỏ sự bất bình vì BLĐ đội bóng xứ Catalan lấy số áo 21 trao cho tân binh De Jong mà không hỏi ý kiến của anh. Mùa trước Carles Alena khoác áo số 21 nhưng sẽ chuyển sang số 19 ở mùa giải 2019/20.

Sáng tỏ lý do Barcelona từ chối Alves

img

Ban kỹ thuật Barcelona không muốn có Alves

Sau khi rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do, Dani Alves đã gọi điện cho Chủ tịch Bartomeu bày tỏ nguyện vọng trở lại Nou Camp. Chủ tịch Barcelona đã đồng ý nhưng ban kỹ thuật của đội bóng xứ Catalan phủ quyết, không muốn hậu vệ Brazil trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem