Tin vui: Chế phẩm "lạ" đẩy lùi bệnh khó chữa ở hoa cúc, sầu riêng

Văn Long Thứ tư, ngày 24/07/2019 19:00 PM (GMT+7)
Nhiều hộ dân tại Lâm Đồng tỏ ra rất phấn khởi khi sử dụng chế phẩm sinh học của ông Nguyễn Phước (51 tuổi, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), nhằm đẩy lùi các bệnh khó chữa trên cây trồng là bệnh sọc thân trên cây hoa cúc và xì mủ ở cây sầu riêng.
Bình luận 0

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho đến thời điểm hiện tại tổng diện tích hoa cúc bị nhiễm bệnh là 942,9 ha/1.625 ha. Trong đó, có 38,1ha bị nhổ bỏ, 4,5 ha có tỷ lệ nhiễm tới 70%; 217,6 ha có tỷ lệ nhiễm 30-70%.

Dù bà con nông dân đã sử dụng nhiều loại thuốc, đặc biệt là thuốc BVTV nhưng dịch bệnh trên hoa cúc vẫn không thuyên giảm. Chúng tôi tìm đến nhà anh Lê Quang Nhật (tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, TP. Đà Lạt) để tìm hiểu sự thay đổi của cây trồng khi anh sử dụng chế phẩm sinh học SMART MOTHER EM.

img

Anh Nhật phấn khởi vì chế phẩm SMART MOTHER EM giúp đẩy lùi dịch bệnh trên hoa cúc.

Anh Nhật cho biết, hơn 5.000m2 của gia đình anh trồng hoa cúc và rau cải, tuy nhiên virut hoành hành khiến cúc bị sọc thân, cải bị vàng lá rồi chết dần. Mặc dù anh Nhật đã sử dụng nhiều loại thuốc BVTV nhưng vẫn không hết. Nhờ được giới thiệu nên anh đã sử dụng thử loại chế phẩm sinh học của anh Nguyễn Phước tại TP. Bảo Lộc.

“Khi 3.000m2 hoa cúc của tôi mới trồng được khoảng 37 ngày thì bị bệnh sọc thân, nhưng khi bơm chế phẩm sinh học được hai tuần thì đã hết và cây phát triển xanh tốt. Ngoài ra, khoảng 1.500m2 trồng rau cải của gia đình tôi cũng bị bệnh. Một nửa tôi trồng trước thì chúng bị héo rũ, vàng lá rồi chết lụi dần khiến chẳng thu được bao nhiêu. Phần còn lại, khi chúng mới bắt đầu có biểu hiện bệnh thì được giới thiệu chế phẩm sinh học dùng thử. Đến bây giờ thì tôi thấy chúng đem lại hiệu quả thật, rau và cúc đều xanh tốt phát triển đều”, anh Nhật phấn khởi cho hay.

img

Sự khác biệt của bên trái (sử dụng chế phẩm sinh học) và bên phải (không sử dụng) giữa hai luống rau cải.

Anh Nhật cũng cho biết, bộ chế phẩm sinh học của thạc sĩ Nguyễn Phước vừa là phân bón, vừa chữa được nấm, côn trùng gây hại trên cây mà còn làm cho virut không phát tán và lây lan ra được nên nhà nông sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức trong quá trình sản xuất. Sắp tới anh sẽ sử dụng loại chế phẩm này cho toàn bộ khu vườn của gia đình mình.

Không chỉ tại Đà Lạt, chế phẩm sinh học của ông Nguyễn Phước cũng được người dân tại huyện Đạ Huoai sử dụng trên cây sầu riêng bị xì mủ và có kết quả rõ rệt.

Đến vườn sầu riêng rộng 7ha của gia đình anh Nguyễn Văn Sang (36 tuổi, thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), chúng tôi nhận thấy rõ sự phấn khởi của anh.

img

Anh Sang (đi đầu) dẫn thạc sĩ Nguyễn Phước thăm lại vườn sau một thời gian sử dụng chế phẩm sinh học SMART MOTHER EM.

“Trước đây, vườn sầu riêng của gia đình tôi bị bệnh khá nhiều, đặc biệt là bệnh xì mủ trên thân cây, làm cây bị khô cành, vàng lá rồi chết dần. Gia đình tôi được các kĩ sư của một số công ty phân bón và thuốc BVTV đến giới thiệu cách chữa loại bệnh này. Tuy nhiên, họ lại nói dùng dao chặt và đục lên phần vỏ của thân cây rồi đổ thuốc lên. Áp dụng cách này, gia đình tôi đã tiêu tốn khoảng 300 triệu đồng tiền mua thuốc nhưng không hề hết bệnh mà vườn sầu riêng tưởng chừng phải chặt bỏ”, anh Sang buồn rầu nhìn những cây sầu riêng trong vườn nói.

Qua sự giới thiệu của anh Sang, thạc sĩ Nguyễn Phước đã đến thăm vườn và hướng dẫn anh Sang sử dụng bộ chế phẩm sinh học SMART MOTHER EM để chữa bệnh. Được biết, dịch bệnh phát triển mạnh trên diện tích vườn của anh Sang từ năm 2018. Vì thấy dịch bệnh quá nặng, có lúc tưởng cây chết nên gia đình anh đã cưa bỏ khoảng 80% cây bị bệnh.

img

Vì chữa bệnh không đúng cách nên những cây sầu riêng của anh Sang bị thối hết phần vỏ.

Theo quan sát của PV, những cây sầu riêng của anh Sang phần vỏ đã bị thối hết do những vết chặt từ cách chữa bệnh cũ. Tuy nhiên bên trong đó, một phần biểu bì đã được phát triển trở lại sau 6 tháng sử dụng chế phẩm sinh học.

“Sau khi sử dụng chế phẩm sinh học, tôi hoàn toàn bất ngờ về hiệu quả của nó. Phần cành và lá của những cây sầu riêng đã xanh trở lại và lá phát triển to hơn, cây không còn hiện tượng xì mủ. Với 7ha, gia đình tôi trồng hơn 1.000 cây thì sản lượng trung bình khoảng 10 tấn/ha”, anh Sang phấn khởi nói.

img

Anh Sang được hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học SMART MOTHER EM.

Nói về bộ chế phẩm sinh học của mình, thạc sĩ Nguyễn Phước cho biết: “Do lâu nay người dân quá lạm dụng thuốc BVTV, vì vậy đã làm cho cơ cấu rễ cây, cơ cấu của đất bị mất đi. Điều này làm cho cây không hút được khoáng đưa lên thân cây nuôi dưỡng thân, cành và quả khiến cây bị xì mủ.

Khi sử dụng chế phẩm sinh học SMART MOTHER EM thì giúp người dân cải tạo được môi trường đất, phòng trừ được nấm bệnh và côn trùng gây hại trên cây, tạo được bộ rễ khỏe cho cây để cây phát triển tốt. Đặc biệt là chế phẩm sinh học giúp cân bằng độ pH, phân giải các khoáng chất cho cây hấp thụ dinh dưỡng và hoàn toàn vô hại, đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như nông sản của họ sản xuất ra”.

Ông Nguyễn Phước cũng mong muốn rằng, qua công trình nghiên cứu tâm huyết 5 năm của mình, người dân Việt Nam sẽ dần thay đổi được thói quen canh tác dùng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học độc hại. Mà thay vào đó, người dân sử dụng những sản phẩm sinh học, phát triển nền nông nghiệp sạch, mang lại những sản phẩm chất lượng cao cho chính con người Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem