Tình báo Mỹ cung cấp cho Nga thông tin mật về Trung Quốc

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 19/08/2020 09:29 AM (GMT+7)
Mỹ đã cung cấp cho Nga dữ liệu tình báo về sự phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, Đặc phái viên Mỹ Marshall Billingsley cho biết.
Bình luận 0
Tình báo Mỹ cung cấp cho Nga thông tin mật về Trung Quốc  - Ảnh 1.

Tên lửa Dongfeng-41 của Trung Quốc.

"Chúng tôi tin rằng Trung Quốc nên ngừng làm những gì họ đang làm. Họ muốn thế giới tin rằng họ chỉ có vài trăm đơn vị vũ khí hạt nhân", ông nói.

Billingsley tự hỏi tại sao Trung Quốc vẫn không thừa nhận rằng họ sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn. Theo ông, năm ngoái Bắc Kinh đã phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo.

"Đây là lý do tại sao chúng tôi tin rằng hiệp ước vũ khí hạt nhân tiếp theo nên bao gồm và nên hạn chế Trung Quốc",  nhà ngoại giao nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ tránh được một cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trước vụ việc này, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho rằng Trump không có chiến lược dài hạn đối với Nga và Trung Quốc.

Trước đó, theo SCMP, Mỹ cho rằng năng lực hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc - đang được mở rộng và hiện đại hóa - đặt ra mối đe dọa ngày càng lớn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc không muốn tham gia đàm phán hạt nhân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ và Nga, với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, có "trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên cao trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem