Tỉnh Bình Định
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho rằng, thời gian đây, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tỉnh này gửi các cơ quan Trung ương có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến tình hình chung của tỉnh.
-
Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (huyện An Lão, Bình Định) có trên 300 loài động vật hoang dã với 83 loài thú, 141 loài chim, 47 loài bò sát và 29 loài lưỡng cư. Trong đó, 53 loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, 9 loài cực kỳ nguy cấp, như: chà vá chân xám, cầy bay…
-
Các chuyên gia còn phát hiện 156 hiện vật đá gồm đá cát kết, đá hoa cương, đá ong với nhiều loại hình, kích thước khác nhau; 522 hiện vật cổ xưa bằng đất nung, gồm các loại như bệ thờ, mảnh minh văn khi khai quật tháp Đại Hữu (tỉnh Bình Định) lần 2.
-
Tỉnh Bình Định có trên 403.000 hộ dân với hơn 1,4 triệu người, trong đó có trên 281.000 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, cần được hỗ trợ khi có thiên tai xảy ra.
-
Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với 386 người, trực thuộc UBND tỉnh Bình Định, có 3 đơn vị quản lý, được cấp ngân sách và có thu tiền phí, nhưng vẫn "kêu" không có kinh phí duy tu, sửa chữa công trình.
-
Mấy năm gần đây, nhiều người trồng mai vàng ở xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) mạnh dạn “nói không” với thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng, chăm sóc cây mai. Thay vào đó, các nhà vườn trồng mai vàng sử dụng chế phẩm sinh học, áp dụng hiệu quả quy trình trồng mai sạch...
-
Nón ngựa Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) không chỉ là chiếc nón lá thông thường mà là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, uy nghiêm của con nhà võ, gắn với lịch sử nghĩa quân Tây Sơn thần tốc. Nghề chằm nón ngựa Phú Gia, vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Từ diện tích đất trồng hoa màu kém hiệu quả, giữa năm 2019, anh Lê Thế Huy, ở thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), chuyển sang xây hồ xi măng để nuôi cá chình-loài cá đặc sản nạc thịt, ăn thịt ngọt, bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe....
-
Nhộng ong (ong non) là món ngon, có giá trị dinh dưỡng cao. Có nhiều cách chế biến nhộng ong, nhưng đối với người dân huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), bên cạnh món cháo nhộng ong thì nhộng ong xào thân chuối cây non là phổ biến nhất.
-
Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định khóa XI - tiếp tục được tái cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định khóa XII.