Tình hình Biển Đông không ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu sang Trung Quốc

Ngọc Lương - Hải Phong Thứ hai, ngày 20/10/2014 11:00 AM (GMT+7)
Trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội đọc trước Quốc hội sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định trong 9 tháng đầu năm 2014, Trung Quốc tiếp tục  là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, dù tình hình trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

Cụ thể, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng khoảng 16,6% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm tỷ trọng 10,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong khi đó 9 tháng đầu năm 2013 chỉ tăng 2,77% so với cùng kỳ năm 2012); nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng trưởng 16,1% và chiếm tỷ trọng 29% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về tình hình thực hiện cụ thể, bình quân trong 9 tháng đầu năm 2014, mỗi tháng xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 1,23 tỷ USD/tháng. Đa số các mặt hàng duy trì tốc độ tăng trưởng dương. Một số ít mặt hàng giảm, trong đó than đá 9 tháng xuất khẩu đạt 3,58 triệu tấn, giảm 47,4% về lượng; cao su đạt 296 ngàn tấn, giảm 8,3% về lượng; máy vi tính, sản phẩm linh kiện và điện tử  đạt 1,53 tỷ USD, giảm 5,9% về giá trị. Ước thực hiện trong các tháng tới tiếp tục duy trì ở mức khoảng 1,3 tỷ USD/tháng.

Về nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, bình quân 9 tháng đầu năm 2014, mỗi tháng nhập khẩu đạt 3,47 tỷ USD/tháng, trong đó tháng 4 đạt 3,6 tỷ USD; tháng 5 đạt 4 tỷ USD; tháng 6 đạt 3,5 tỷ USD; tháng 7 đạt 3,9 tỷ USD; tháng 8 đạt 3,7 tỷ USD; tháng 9 đạt 4,1 tỷ USD.

"Như vậy, tính đến nay quan hệ thương mại nói chung với thị trường Trung Quốc có thể nói không bị ảnh hưởng bởi diễn biến tình hình biển Đông, với mức tăng trưởng cả xuất khẩu và nhập khẩu đều cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước", Thủ tướng khẳng định.

>> XEM THÊM: Toàn văn báo cáo của Thủ tướng về tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem