Tỉnh Hòa Bình đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ hai, ngày 03/10/2011 05:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 2.10, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm thành lập (1886-2011) và 20 năm tái lập tỉnh. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có những đóng góp to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Bình luận 0

Sau lễ kỷ niệm đã diễn ra phần hội với màn trình tấu cồng chiêng mang chủ đề "Vật báu - hồn thiêng" gồm 1.400 diễn viên tham gia.

Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Guinneess màn trình tấu cồng chiêng lớn nhất cho tỉnh Hòa Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem