Tỉnh lâm đồng
-
Tập trung vào ngày mùng 3 Tết (tức ngày 31/1) nhiều du khách từ các vùng miền đã đổ về TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) du xuân, nghỉ dưỡng trong những ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
-
Xã Lộc An (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về môi trường.
-
Khu đất số 33 đường Phan Như Thạch là tài sản liên quan đến vụ đại án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trước đó, Ngân hàng SCB xin Lâm Đồng dừng thu hồi đất tại vị trí này, dừng chấm dứt hoạt động dự án Đà Lạt Plaza do đây đang là tài sản đảm bảo tại Ngân hàng.
-
Vườn sầu riêng của một hộ dân tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị kẻ gian cưa hạ, phá hoại, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ cưa hạ, phá hoại 50 cây sầu riêng
-
Con chim công, với bộ lông rực rỡ sắc màu đã xuất hiện trên cao nguyên Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Một trại công lớn, với hàng trăm chú chim công khoe sắc đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho một nông dân trẻ.
-
Một vườn trồng vú sữa Hoàng Kim, thứ trái cây vàng rực, vị ngọt thanh mát đang được thu hoạch mỗi ngày trên đất mới Mê Linh, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Vườn trái cây sạch này đang mang lại năng suất rất cao, với những trái vàng đẹp cung cấp cho thị trường.
-
Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã triệu tập 2 người đi xe tải chặn xe khách giữa giao lộ để đánh tài xế tại ngã tư Kim Cúc (phường 3, TP.Đà Lạt).
-
Huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) hiện có hơn 57.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, với các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, chè, sầu riêng, dâu tằm và một số loại cây ăn trái khác.
-
Vụ sầu riêng năm 2024, gia đình ông K’Sèn, dân tộc K’ho ở xã Tân Thượng, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) thu được 30 tấn sầu riêng loại 1. Với giá sầu riêng loại 1 bán 80.000 đồng/kg, gia đình ông K’Sèn thu về tiền tỷ, một con số mơ ước của bà con ở xã Tân Thượng.
-
“Rửa vườn theo đúng nghĩa đen, nghĩa là tôi gỡ hết mái của nhà kính, không canh tác, để nắng, mưa, sương gió tự do trên mảnh vườn...Tôi gỡ nhà kính trong 6 tháng, để môi trường trở lại cân bằng, sau đó mới làm lại mái và bắt đầu thả thiên địch", bà Nga, nông dân xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết.