Tính mua Cavani, Real hí hửng "đếm cua trong lỗ"

Thứ năm, ngày 14/03/2013 17:21 PM (GMT+7)
Dân Việt – Những người đứng đầu Real Madrid tin rằng, việc mua Edinson Cavani trong mùa hè này sẽ giúp họ duy trì lợi ích thương mại vào khoảng 500 triệu euro/năm.
Bình luận 0

Tương lai của Edinson Cavani đang là một dấu hỏi lớn tại Napoli. Không ít những lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ các đại gia ở làng bóng châu Âu đã được gửi tới chân sút người Uruguay. Napoli, với truyền thống bán sao kiếm lời trong quá khứ, chắc hẳn sẽ chỉ cần thấy lợi là bán. Bản thân Cavani cũng muốn tới một bến đỗ lớn hơn, nơi anh có thể chinh phục những danh hiệu hơn như Champions League. Real Madrid nằm trong số đó.

img
Với Real Madrid, Cavani mang tới những giá trị thương mại kếch xù

Cách đây không lâu, đích thân cha của Cavani đã lên tiếng thừa nhận, ngôi sao này là CĐV của Real Madrid từ thủa nhỏ và luôn mơ ước được một ngày khoác lên mình màu áo trắng.

Về phía Real Madrid, Cavani cũng đã nằm trong tầm ngắm của họ từ lâu. Nên nhớ rằng, trong đội hình đội chủ sân Bernabeu hiện tại, chỉ mỗi Cristiano Ronaldo là "giá trị tới từ xu", còn những Gonzalo Higuain hay Karim Benzema chỉ có tiếng mà không có miếng.

Cần phải có một sự bổ sung, hay đúng hơn là một phương án dự phòng nếu như một ngày nào đó Ronaldo quyết định rời Tây Ban Nha để trở lại khoác áo M.U như những lời đồn thổi gần đây. Cavani, với thành tích ghi 93 bàn cho Napoli sau 127 trận và 27 bàn/32 trận mùa này, là sự lựa chọn tối ưu nhất.

img
Florentino Perez nổi tiếng với những thương vụ “bom tấn”.

Theo thỏa thuận mà Cavani từng ký với Napoli, điều khoản phá vỡ hợp đồng của anh vào khoảng 63 triệu euro. Tất nhiên, phía Real Madrid không cần phải trả khoản tiền lớn như thế. Họ chỉ cần bỏ ra 35 triệu euro và các thêm hậu vệ Fabio Coentrao như đề nghị từ phía Napoli là có thể sở hữu ngôi sao người Uruguay.

Quan trọng hơn hết, Real Madrid nhìn thấy những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc chiêu mộ Cavani.

Trong những năm gần đây, Real Madrid luôn đứng đầu thế giới về lợi nhuận thương mại (500 triệu euro/ năm) là nhờ liên tiếp mang về những ngôi sao lớn. Có thể kể ra Luis Figo (2000), Zinedine Zidane (2001), Ronaldo (2002), David Beckham (2003), Ruud van Nistelrooy (2006), Kaka (2009) hay Cristiano Ronaldo (2009)...

Chính những ngôi sao này đã giúp đội bóng Hoàng gia thu hút những khoản đầu tư từ các đối tác tài trợ, đồng thời duy trì ưu thế về kinh doanh áo đấu, quà lưu niệm...

Chủ tịch Florentino Perez tin rằng, bản hợp đồng mang tên Cavani trong hè này không chỉ làm hài lòng các CĐV áo trắng, tăng cường sức mạnh cho đội bóng, mà còn mang tới những lợi ích thương mại rất lớn, nhất là từ thị trường Nam Mỹ. Còn gì mà không tới với nhau, Real Madrid – Cavani?!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem