Tỉnh ninh bình
-
Ngày 22/5, Hội Nông dân huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình "Mái ấm nông dân" cho hội viên nông dân Trương Thị Toan (thôn Đồng Lộc, xã Yên Nhân).
-
Nhờ nắm chắc kỹ thuật ươm con ngao giống, anh Phạm Văn Họa trú tại thôn 2 (xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có thu nhập 300 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho mình, anh Họa còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ươm con ngao giống thành công đến bà con nông dân.
-
Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng thường gọi là đền Đinh (đền Văn Bòng), nơi thờ duy nhất gọi tên húy của nhà vua có địa chỉ tại thôn Văn Bòng (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), quê hương của vua Đinh Tiên Hoàng.
-
Chùm củ sắn (củ mì) “đột biến” nặng 60 kg được Hội Nông dân xã Thạch Bình trưng bày tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Nho Quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 khiến khách mời, đại biểu về tham dự hết sức bất ngờ.
-
Anh Nguyễn Đắc Đạo (thôn Xuân Lai, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đang có 3 khu chăn nuôi vịt đẻ trứng với 12.000 con vịt. Hiện nay, anh Đạo cung cấp ra thị trường khoảng 8.000 quả trứng mỗi ngày, trừ mọi chi phí gia đình lãi gần 200 triệu đồng/năm.
-
Nhằm phục hồi, tái tạo các loại thủy sản đang bị suy giảm, Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thả 15.400 con cá vược ra cửa sông Đáy thuộc địa phận huyện Kim Sơn.
-
Hơn 1.000 hộ dân xã đạt chuẩn nông thôn mới “khát” nước sạch ở Ninh Bình, sau phản ánh của Báo Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô nắm được thông tin và chỉ đạo. Qua đó, dự kiến trong tháng 3/2023, các hộ dân xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có nước sạch sử dụng.
-
Đèo Ba Dội là một địa danh nằm trong vùng nhất bách lục sơn tức là 106 quả núi điệp trùng, nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình.
-
Con đường hoa ban kéo dài khoảng 2km đẹp như phim đang hot ở xã Ninh Mỹ, (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Thời điểm này những bông hoa ban đang nở rực tạo nên tuyến đường hoa đẹp ngỡ ngàng ở xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Ninh Bình.
-
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) sinh vào giờ Dần, ngày mồng một, tháng mười một, năm Mậu Tý, đời vua Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 38 (1778). Khi ông còn sống, người dân Kim Sơn (Ninh Bình) đã lập đền thờ sống Nguyễn Công Trứ gọi là Sinh Từ, vì sao vậy?