Tỉnh quảng trị
-
Chiều ngày 24/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tình hình công tác, phong trào nông dân tỉnh Quảng Trị năm 2023 và quý I/2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
-
Dù không đầu tư quá nhiều cho giống, phân bón hay công chăm sóc, nhưng cây mướp khía vẫn đạt năng suất và sản lượng cao. Thời gian qua, mô hình trồng mướp khía tại xã bãi ngang Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân nơi đây.
-
Ông Khánh, nông dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trồng 150 cây đàn hương trên diện tích 6 sào, xen giữa diện tích trồng cây ăn quả. Đàn hương là dược liệu có xuất xứ từ Ấn Độ. Cây đàn hương 3 tuổi cho thu hoạch lá; từ năm thứ 4 cho thu hoạch quả, từ năm 13 trở đi cho thu hoạch gỗ quý...
-
Tận dụng lợi thế diện tích mặt nước lòng hồ thủy lợi Bảo Đài, ông Trần Đức Dũng ở tại thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã mạnh dạn đưa vào nuôi thử nghiệm giống cá lăng chấm trong lồng bè và bước đầu đã mang lại kết quả hết sức khả quan.
-
Ở vùng Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), chỉ cần bước chân ra vườn là chạm ngay cây cổ thụ cho gỗ quý, đặc biệt là cây gỗ giáng hương. Có thời điểm, người dân dùng loại gỗ quý hiếm này làm củi
-
Những ngày cuối tháng 3, vùng biển bãi ngang xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tấp nập thuyền làm nghề cào ốc ruốc (còn gọi là ốc gạo, ốc chép) của ngư dân địa phương.
-
Trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, nhiều đoạn hàng rào đã bị người dân phá dỡ để tạo lối đi trái phép vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, uy hiếp tính mạng con người.
-
Ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, người dân vẫn thường vượt cả trăm cây số để "cõng cá đi tìm nắng". Họ "cõng" cá từ cửa biển lên đến tận biên ải để phơi đã hai mươi mấy năm nay
-
Ven biển Quảng Trị có những mũi đá nhô ra biển vài trăm mét. Nổi tiếng nhất trong số đó là Mũi Trèo, Mũi Si và Mũi Lay. Đây là điểm đến của rất nhiều “phượt thủ” và người dân địa phương. Khu vực này cần được đầu tư để phát triển du lịch sinh thái kết hợp biển đảo.
-
Khoảng 1 năm trở lại đây, cô giáo H bị trầm cảm, bệnh tình ngày càng nặng. Dù có người trông coi nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra.