Tình, Tiền, Tài của "tứ đại thiên vương Hàn Quốc"

Đức Kiên Thứ năm, ngày 01/10/2015 10:01 AM (GMT+7)
Jang Dong Gun, Bae Yong Joon ổn định sự nghiệp lẫn tình cảm còn Won Bin lặng trầm và thu nhập kém nhất.
Bình luận 0

Bae Yong Joon, Jang Dong Gun, Lee Byung Hun, Won Bin được khán giả tôn là Tứ đại thiên vương Hàn Quốc trong thập niên 90 và đầu những năm 2000. Hơn 10 năm trôi qua, 4 tài tử đều đã thay đổi và mỗi người chọn một hướng đi riêng.

Tình

Dù mỗi người một tính cách nhưng cả 4 tài tử này đều có một điểm chung trong: bà xã của họ chính là đồng nghiệp – những nữ diễn viên xinh đẹp của showbiz Hàn.

Jang Dong Gun thủy chung

img

Tháng 5.2010, Jang Dong Gun cưới nữ diễn viên Go So Young khi cả hai đều 38 tuổi

Jang Dong Gun là người đàn ông thủy chung bởi mối tình đầu tiên (công bố trước báo chí) cũng chính là mối tình duy nhất của anh. Người đó không ai khác là nữ diễn viên Go So Young, giờ đã là mẹ của 2 nhóc tỳ.

Hai người nên duyên kể từ khi đóng chung bộ phim Gió thổi khúc tình yêu. Đám cưới của họ tổ chức vào ngày 2.5.2010 với tổng chi phí khoảng 1,2 triệu đô, được xem là tiệc cưới xa hoa nhất trong số Tứ đại thiên vương Hàn.

Lee Byung Hun trăng hoa

img

Tháng 8.2013, Lee Byung Hun (43 tuổi) kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung kém 12 tuổi

Lee Byung Hun được xem là người đàn ông trăng hoa nhất trong số 4 “thiên vương”. Anh gắn liền với scandal tình ái từ chuyện cô bạn gái cũ tố anh đánh bạc năm 2009 đến vụ tống tiền vì clip kể chuyện khiêm dâm với hai ngôi sao trẻ mới năm ngoái. Lee Byung Hun luôn khiến công chúng nghi ngờ vì những vụ kiện tụng này đều kết thúc không rõ ràng.

Dù tài tử này được chứng minh trong sạch nhưng hình tượng của anh  trong lòng khán giả ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Người phụ nữ phía sau giúp anh vượt qua scandal không ai khác chính là bà xã – nữ diễn viên Lee Min Jung. Cả hai tổ chức tiệc cưới chỉ hơn 100.000 đô vào tháng 8.2013 và hiện tại đã có một cậu con trai.

Won Bin kín tiếng

img

Tháng 5.2015, Won Bin (38 tuổi) lặng lẽ tổ chức kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young kém 2 tuổi

Won Bin là người đàn ông kín tiếng nhất về chuyện tình cảm. Trong 10 năm bước chân vào làng giải trí, anh không hề để lộ thông tin hẹn hò nào ngoài việc một lần duy nhất bị paparazzi chụp được hình ảnh đi cùng nữ diễn viên Lee Na Young vào ngày 3.7.2013. Won Bin sẵn sàng thừa nhận chuyện tình cảm với đồng nghiệp ngay sau khi chùm ảnh được đăng tải.

Chuyện yêu đương của cặp đôi diễn viên này không xảy ra bất kỳ thị phi nào. Đến ngày 30.5.2015, cả hai bất ngờ tiến hành đám cưới, không báo trước với truyền thông. Tiệc cưới giản dị với chi phí tính ra tiền Việt khoảng 22 triệu đồng và diễn ra ngay trên cánh đồng quê hương của Won Bin.

Bae Yong Joon gây bất ngờ

img

Tháng 7.2015, Bae Yong Joon (43 tuổi) cưới nữ diễn viên Park Soo Jin kém 13 tuổi

Ngôi sao Bản tình ca mùa đông từng 2 lần hé lộ chuyện tình cảm. Lần đầu tiên anh tiết lộ hẹn hò với nữ đạo diễn kiêm nhà sản xuất âm nhạc Lee Sa Kang. Sau đó, năm 2014, anh hẹn hò với một tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp kém 14 tuổi nhưng nhanh chóng chia tay.

Ngày 27.7.2015 vừa qua, ngôi sao 43 tuổi kết hôn với nữ diễn viên Park Soo Jin – người đóng vai mối tình đầu của “Gốm” Kim Bum trong Vườn sao băng. Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn sang trọng giống vợ chồng Jang Dong Gun, Lee Byung Hun nhưng không tổ chức họp báo hay mời phóng viên tới dự. Hình ảnh được tiết lộ sau đó cho thấy Bae Yong Joon rất hạnh phúc và nhảy lãng mạn cùng vợ trong tiệc cưới ngoài trời.

Tiền

Tứ đại thiên vương Hàn ngày càng nổi tiếng sau thời điểm làn sóng phim Hàn đổ bộ vào các nước châu Á trong đầu những năm 2000. Cả 4 người đều là những diễn viên được trả cát-xê rất cao, hợp đồng quảng cáo và thù lao tham gia sự kiện đắt đỏ. Họ xứng đáng là những “đại gia” trong showbiz Hàn.

Bae Yong Joon giàu nhất

img

Bae Yong Joon kiếm tiền "khủng" nhất trong số Tứ đại thiên vương Hàn

Sau khi cưới cô vợ xinh đẹp, trẻ hơn 13 tuổi, Bae Yong Joon sửa sang nâng cấp căn biệt thự cao cấp của mình ở thủ đô Seoul, tiêu tốn chi phí 9,5 tỷ won (190 tỷ đồng).

Công ty giải trí BOF do Bae Yong Joon nắm số đông cổ phiếu mang về cho anh hơn 20 tỷ won (400 tỷ đồng)/năm. Ngoài ra, công ty hợp tác đầu tư Hàn – Nhật IMX với 6% cổ phiếu thuộc về Bae Yong Joon cũng giúp anh bỏ túi thêm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Năm 2006, phía BOF hợp nhất cùng IMX thành lập công ty Keyeast và Bae Yong Joon trở thành cổ đông lớn nhất.

Jang Dong Gun “giàu nhờ vợ”

img

Jang Dong Gun nắm trong tay  tòa nhà xịn nhất nhì Seoul 

Trước khi kết hôn với Go So Young, Jang Dong Gun từng bị một bộ phận cư dân mạng dèm pha "ham của, lấy vợ giàu". Sau khi cặp đôi này nên duyên, họ trở thành đôi vợ chồng ngôi sao giàu có bậc nhất showbiz Hàn. Họ từng mua một biệt thự 3 triệu đô (hơn 64 tỷ đồng). Riêng bà xã Go So Young đứng tên một căn cao cấp ở khu nhà giàu Cheongdam-dong cùng khối bất động sản trị giá hàng chục triệu đô.

Hai vợ chồng tài tử còn sở hữu tòa nhà sang nhất nhì Seoul có giá 252 tỷ đồng. Jang Dong Gun đầu tư mạnh cho con cái. Con trai anh học ở trường mẫu giáo tốt nhất khu Gangnam Hàn Quốc, học phí hơn 1.100 đô/tháng.

Lee Byung Hun cát-xê cao nhất nhì showbiz

img

Hai vợ chồng Lee Byung Hun ở căn nhà ngoại ô được tu sửa

Nam diễn viên nhận được mức thù lao thuộc hàng Top đầu tại Hàn Quốc với giá trên 700 triệu won (14 tỷ đồng) cho một bộ phim điện ảnh.

Sau khi kết hôn, Lee Byung Hun và vợ về ở tại ngôi nhà cũ ở ngoại ô, nơi anh trải qua nhiều kỷ niệm thơ ấu. Theo giá bất động sản, căn nhà có giá hơn 64 tỷ đồng, chưa kể chi phí tu sửa. Ngoài ra, anh còn có một căn hộ cao cấp ở khu Chungdam-dong.

Won Bin kiếm tiền “ít nhất”

img

Won Bin dựa vào cát-xê quảng cáo để sống

Kể từ sau bộ phim điện ảnh Ajusshi (2010), Won Bin chưa tham gia một tác phẩm nào khác. Anh chỉ thi thoảng xuất hiện trong các sự kiện quảng bá sản phẩm do anh là người mẫu. Số tiền Won Bin kiếm được chỉ dựa vào quảng cáo.

Tài

Bae Yong Joon kinh doanh

img

Bae Yong Joon béo mập so với thời đóng "Mối tình đầu"

Kể từ sau bộ phim truyền hình Thái vương tứ thần ký (2010), Bae Yong Joon gần như lui về hậu trường tham gia quản lý và kinh doanh. Lần hiếm hoi khán giả được gặp lại anh trên màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim Dream High (Bay cao ước mơ) với tư cách vai diễn khách mời. Hiện tại, anh giữ vai trò CEO, người nắm nhiều nhất số cổ phiếu của công ty giải trí Keyeast – nơi đào tạo và quản lý hơn 30 ngôi sao như Kim Hyun Joong, Kim Soo Hyun…

Ngoài ra, anh còn kinh doanh các mặt hàng đồ ăn nhanh và đồ uống tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Một loạt nhà hàng sang trọng như Smart Kitchen, phòng trà Tea Loft, Gorilla in the kitchen đều thuộc quyền sở hữu của Bae Yong Joon.

Jang Dong Gun miệt mài diễn xuất

img

Jang Dong Gun giữ được nét hào hoa dù trải qua 15 năm

Với Jang Dong Gun, diễn xuất là niềm đam mê cũng là nghề anh tâm huyết nhất. Đó chính là lý do vì sao ở tuổi 40, anh vẫn khiến các khán giả nữ phải say đắm nhân vật chính do hóa thân trong Phẩm chất quý ông.

Bên cạnh đó, dù đã có gia đình nhưng Jang Dong Gun không ngại đóng cảnh nóng cùng hai người đẹp Hoa ngữ Trương Bá Chi và Chương Tử Di trong bộ phim điện ảnh Mối quan hệ nguy hiểm.

Lee Byung Hun tiến ra Hollywood

img

Lee Byung Hun già nua so với thời trẻ

Dù scandal tình ái bủa vây nhưng Lee Byung Hun vẫn được các đạo diễn Hollywood ưu ái. Anh tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh bom tấn của Mỹ dù chỉ là vai phụ nhưng vẫn gây ấn tượng. Lee Byung Hun còn được phong biệt danh “sát thủ phòng vé” thông qua bộ phim cổ trang Hoàng đế giả mạo, hút hơn 12,3 triệu lượt khán giả. Phim nằm vị trí thứ 6 trong Top 10 phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Won Bin lặng trầm và ẩn dật

img

Won Bin được xem là sao nam ít thay đổi nhất sau hơn chục năm

Mặc dù các nhà chuyên môn vẫn đánh giá cao tài năng diễn xuất của Won Bin nhưng anh chưa tìm được tác phẩm nào ưng ý để trở lại màn ảnh.

6 năm qua khán giả gọi Won Bin là con người “sống ẩn dật” vì không tuyên bố giải nghệ cũng không nhận lời đóng phim. Về cuộc sống riêng tư, anh cũng sắp lên chức bố trong năm tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem