Tình tiết bất ngờ vụ khủng bố chợ Giáng sinh Berlin

Phương Đăng Thứ tư, ngày 21/12/2016 20:33 PM (GMT+7)
Cảnh sát Đức vừa tuyên bố họ đang truy lùng một người đàn ông Tunisia ở độ tuổi 20, nghi phạm mới trong vụ khủng bố chợ Giáng sinh ở Berlin hôm 19.12 giết chết 12 người và làm 48 người khác bị thương sau khi tìm thấy giấy tờ tùy thân tên này bỏ lại.
Bình luận 0

img

Cảnh sát Đức đã công bố bức ảnh đầu tiên nhận diện chân dung nghi phạm vụ khủng bố chợ Giáng sinh Berlin

Các nhà điều tra cho biết, nghi phạm là người Tunisia, tên là Anis A, sinh năm 1992 ở Tataouine, Tunisia, một quốc gia tại Bắc Phi. Giấy tờ tùy thân của Anis A đã được tìm thấy dưới ghế ngồi của chiếc xe tải tử thần lao vào chợ Giáng sinh Berlin ngày 19.12.

Cảnh sát Đức tin rằng Anis A đã bị thương, có thể rất nặng, và do đó, họ đang tiến hành lục soát khắp các bệnh viện Đức để tìm tên này.

Tờ Der Spiegel của Đức dẫn lời các nhà điều tra cho biết, Anis A rất nguy hiểm và là thành viên của một mạng lưới khủng bố Hồi giáo lớn. Ngoài cái tên Anis A, hắn còn sử dụng tên Ahmed A và nhiều tên giả khác.

Nghi phạm được cấp phép cư trú tại Đức hồi tháng 4 và vốn đang bị nhà chức trách theo dõi vì phạm tội tại Berlin. Tuy nhiên tên này lẩn trốn rất kỹ khiến cảnh sát không thể bắt được hắn. Anis A  hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tình báo Đức đầu tháng 12.

img

Ảnh chân dung  Anis A, nghi phạm vụ khủng bố chợ Giáng sinh Berlin do truyền thông Đức đăng tải.

Cảnh sát cho rằng tên này có liên hệ với tên Abu Walaa, kẻ chuyên rao giảng lôi kéo tân binhtới Syria để chiến đấu cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tên Abu Walaa bị bắt vào tháng 10 cùng với bốn người khác vì tuyển dụng các thanh niên Hồi giáo tới Syria chiến đấu cho IS.

Trước đó, tối ngày 19.12, một chiếc xe tải lao lên vỉa hè với tốc độ khoảng 64km/h và đâm thẳng vào một khu chợ Giáng sinh lớn nhất nhì ở Quảng trường Breitscheidplatz, Berlin cướp đi sinh mạng của 12 người và làm 48 người khác bị thương.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là người tị nạn Pakistan, 23 tuổi ngay sau vụ khủng bố. Tuy nhiên, ngày 20.11, người đàn ông bị bắt ngay sau vụ lao xe đã được trả tự do, Cảnh sát Đức cho biết, họ không có đủ bằng chứng cho thấy anh ta có liên quan đến cuộc tấn công.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm vụ lao xe tải, tuyên bố kẻ tấn công là một "chiến binh" của nhóm phiến quân. Cảnh sát Đức kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ video hay hình ảnh nào họ có về vụ việc hoặc những người có thể là nghi phạm.

Theo Guardian, chiếc xe có số đăng kí của Ba Lan, bị cướp khi đang vận chuyển thép từ Ba Lan tới Berlin. Tài xế xe đã bị sát hại, thi thể của anh được cảnh sát phát hiện bên trong xe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem