Tố vô cớ bị đánh gãy 3 xương sườn, còn bị dọa khởi tố

An Sơn Thứ tư, ngày 20/07/2016 11:51 AM (GMT+7)
Gia đình ông Trịnh Ngộ (62 tuổi, ngụ thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa có đơn gửi Báo NTNN - Báo điện tử Dân Việt phản ánh việc ông Ngộ bị đánh đập vô cớ đến trọng thương, nhưng cơ quan chức năng có dấu hiệu bao che cho thủ phạm.
Bình luận 0

Theo tường trình của ông Ngộ: "Sáng 7.7, ông chăn trâu tại khu vực Đồng Đình (thôn Trung Kiền), cách khu vực ruộng lúa của ông Nguyễn Đắc Toàn (ngụ xã Lộc Tiến) khoảng 200m. Lúc ông Ngộ đang chăn trâu thì có nhiều con trâu của hộ dân khác đến ăn lúa của gia đình ông Toàn. Đúng lúc này ông Toàn đến bơm thuốc cho lúa nên phát hiện.

img

Ông Trịnh Ngộ vừa xuất viện và đang được điều trị tại nhà.

Ông Toàn cho rằng trâu ăn lúa nhà mình là trâu của ông Ngộ, nhưng ông Ngộ khẳng định đó không phải trâu của mình. Sau một lúc lời qua tiếng lại, ông Toàn dùng một cây gậy dài khoảng 1m, đường kính khoảng 7cm, đánh liên tiếp vào người ông Ngộ. Trong quá trình bị ông Toàn đánh đập, ông Ngộ dùng một cây roi để tự vệ nhưng chỉ đánh một roi trúng vào tay ông Toàn. Những cú đánh tới tấp của ông Toàn khiến ông Ngộ bị trọng thương nên ngất xỉu giữa đồng.

Sau khi đánh ông Ngộ trọng thương, ông Toàn không đưa ông Ngộ đi cấp cứu mà tiếp tục công việc bơm thuốc. Khi tỉnh dậy, ông Ngộ kêu cứu và được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trạm Y tế xã Lộc Tiến, sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc điều trị".

Theo hồ sơ bệnh án của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, ông Ngộ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do bị đánh gãy các cung sườn 7, 8, 9 thuộc vùng sườn bên phải, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể và buồn nôn. Sau hơn 10 ngày nằm viện, ngày 19.7, ông Ngộ được bệnh viện cho về nhà tiếp tục uống thuốc.

img

Kết quả khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đối với ông Ngộ sau khi ông này bị đánh.

Trong ngày 7.7, gia đình ông Ngộ đã gửi đơn trình báo vụ việc cho Công an xã Lộc Tiến nhưng cơ quan này trả lời không đủ thẩm quyền giải quyết. Đến ngày 10.7, gia đình gửi đơn đến Công an huyện Phú Lộc và VKSND huyện này đề nghị khởi tố hành vi đánh người trọng thương của ông Toàn.

Anh Trịnh Minh Tiến - con trai ông Ngộ - cho biết: Đến 15h ngày 19.7, sau 10 ngày kể từ khi gia đình anh gửi đơn, Công an huyện Phú Lộc và VKSND huyện này không cử người về gặp cha anh để lấy lời khai nhằm điều tra làm rõ. Trong khi đó, vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, không hiểu vì sao mà 2 cán bộ điều tra tên Đường và tên Hiền của Công an huyện Phú Lộc gọi điện vào số máy của anh Tiến khuyên gia đình anh không nên làm to chuyện vì “cả hai bên đều sai”.

Anh Tiến cung cấp cho PV đoạn ghi âm nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa anh với cán bộ điều tra tên Đường. Trong cuộc nói chuyện này, ông Đường nói, phía ông Nguyễn Đắc Toàn cũng… yêu cầu khởi tố ông Ngộ. Ông Đường cho biết “khởi tố thì hai bên cùng ra tòa và có thể đi tù cả hai”. Khi anh Tiến nói mong muốn giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật thì ông Đường nói chờ ông Ngộ ra viện rồi sẽ mời lên lấy lời khai.

Chiều 19.7, PV đã gặp thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc - để nắm thông tin về vụ việc. Thượng tá Điền cho biết, ông chưa nắm thông tin về vụ việc này do mới đi công tác về. Sau khi ghi nhận thông tin từ PV, ông Điền nói sẽ chỉ đạo điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV qua điện thoại, trung tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an huyện Phú Lộc - cho biết, hiện vụ việc đang được Công an huyện vào cuộc điều tra. Lý giải việc gia đình ông Ngộ gửi đơn từ ngày 10.7 nhưng đến thời điểm chiều 19.7 Công an huyện vẫn chưa về điều tra xác minh, ông Hoàng cho biết do Công an huyện bận nhiều việc. Về việc gia đình ông Ngộ phản ánh 2 cán bộ điều tra của Công an huyện khuyên không nên làm to chuyện, ông Hoàng sẽ làm rõ thông tin này.  

Theo gia đình ông Ngộ, sở dĩ ông Nguyễn Đắc Toàn có thể coi thường pháp luật là do ông này cậy thế mình là em rể của ông Nguyễn Duy Châu - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tiến.

“Trong quá trình bị ông Toàn đánh đập, ba tôi có dùng roi tự vệ nhưng chỉ đánh trúng ông Toàn một roi vào tay. Ba tôi là nạn nhân bị ông Toàn đánh đập trọng thương một cách vô cớ, tại sao còn bị công an dọa khởi tố?”, anh Tiến bức xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem