Tòa thị chính bị tấn công ở Donetsk, Nga tập trung lực lượng đẩy lùi cuộc phản công của Kiev

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 17/10/2022 06:23 AM (GMT+7)
Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công và nổ lớn bên trong tòa nhà thị chính của thành phố Donetsk do Moscow kiểm soát đồng thời tuyên bố đã đẩy lùi một số cuộc phản công của lực lượng Ukraine, theo Pravda.
Bình luận 0
Tòa thị chính bị tấn công ở Donetsk, Nga tập trung lực lượng đẩy lùi cuộc phản công của Kiev - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy tòa thị chính ở Donetsk bị hư hại sau khi bị tấn công. Ảnh Pravda

Hãng tin RIA Novosti cho biết, tòa thị chính của "chính quyền thành phố" Donetsk đã bị hư hại do "một cuộc tấn công của quân đội Ukraine" hôm 16/10.

Nga cho rằng một tên lửa MLRS HIMARS đã bắn trúng tòa nhà. Theo các quan chức địa phương, tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng; trần nhà bị sập và cửa sổ bị vỡ, 3 chiếc xe ô tô cũng bị thiêu rụi.

Quân đội Ukraine đã tấn công Donetsk bằng tên lửa, ông Alexey Kulemzin, thị trưởng trong khu vực mà Nga vừa sáp nhập xác nhận.

Theo ông Kulemzin, quân đội Ukraine đã bắn đi 3 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và một trong những tên lửa đã bắn trúng tòa thị chính của thành phố. Có hai người bị thương trong vụ việc.

Donetsk là một trong 4 khu vực của Ukraine, bao gồm Zaporizhzhia, Lugansk và Kherson đã tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng trước để sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Tòa thị chính bị tấn công ở Donetsk, Nga tập trung lực lượng đẩy lùi cuộc phản công của Kiev - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy tòa thị chính ở Donetsk bị hư hại sau khi bị tấn công. Ảnh Pravda

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, bà Nataliia Humeniuk, Giám đốc trung tâm báo chí của Bộ tư lệnh tác chiến miền nam của Ukraine cho biết, quân đội Nga trong khu vực đang cố gắng tập trung lực lượng để thành lập một nhóm chiến đấu thống nhất ở mặt trận phía nam.

"Tình hình trên tiền tuyến khá căng thẳng, vì đối phương đang cố gắng tập hợp tất cả lực lượng sẵn có để tạo ra "một nắm đấm" nhằm gây tổn thất cho quân đội Ukraine", bà Nataliia nói nhưng nhấn mạnh thêm rằng, quân Nga đang gặp phải nhiều vấn đề rất lớn về việc cung cấp vũ khí và hậu cần sau vụ nổ cầu Crimea.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/10 cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi được một số cuộc tiến công của quân đội Ukraine ở Donetsk, Kherson và Mykolaiv.

Thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giữ vững được các vị trí trong "những trận giao tranh ác liệt" ở Kherson, miền nam Ukraine, cũng như tấn công vào các vị trí của Ukraine ở khu vực miền đông Donetsk.

Nga cũng tuyên bố đang tiếp tục sử dụng vũ khí dẫn đường độ chính xác cao không kích các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine. 

"Tất cả các cuộc tấn công đều đạt được mục đích. Mọi mục tiêu đều bị vô hiệu hóa", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem