Tòa tuyên hơn 100 tháng tù giam với nhóm bảo kê hỏa táng ở Nam Định

Nguyễn Hoà Thứ tư, ngày 09/12/2020 19:46 PM (GMT+7)
Chiều nay (9/12), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nam Định đã tuyên án với các bị cáo trong vụ bảo kê dịch vụ hỏa táng ở địa bàn tỉnh này.
Bình luận 0

Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Nam Định đã tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định.

Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Đại Thủy 39 tháng tù, Nguyễn Văn Quang 36 tháng tù, Trần Xuân Hà 36 tháng tù và Bùi Hải Quang 24 tháng tù.

Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị mức án 39 đến 42 tháng tù đối với bị cáo Trần Đại Thủy; bị cáo Nguyễn Hữu Quang (SN 1997 - tức Quang Con, trú xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định) và bị cáo Trần Xuân Hà (SN 1973 - tức Hà Sắc), trú tại phường Cửa Bắc, TP.Nam Định bị đề nghị mức án từ 36 đến 39 tháng tù; bị cáo Bùi Hải Quang (SN 1978 - tức Quang Hà, trú tại phường Mỹ Xá, TP.Nam Định) bị đề nghị mức án 24 đến 30 tháng tù.

Ở diễn biến phiên tòa, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long Trần Ngọc Giao và ông Lưu Văn Long - Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ hành vi của bà Vũ Thị Kim Quy.

Theo những cá nhân này, thời điểm xảy ra vụ ăn chặn tiền hỏa táng, bà Quy là Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, việc làm rõ hành vi của bà Quy để không bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, ông Long thông tin, ông Long và ông Giao đã gửi đến cơ quan điều tra các chứng cứ chứng minh bà Quy nắm bắt được hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Thuỷ.

Thậm chí, bà Quy còn tiếp tay cho Trần Đại Thủy vi phạm, ăn chặn, chiếm đoạt tiền của các cơ sở dịch vụ hỏa táng và người dân đến làm dịch vụ hỏa táng.

Trong quá trình điều tra, bà Quy liên tục từ chối làm việc với cơ quan chức năng vì lý do sức khỏe và phải điều trị bệnh tại các bệnh viện.

Tòa tuyên hơn 100 tháng tù giam với nhóm bảo kê hỏa táng ở Nam Định - Ảnh 1.

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt 135 tháng tù giam cho các bị cáo trong vụ bảo kê dịch vụ hỏa táng gây nhức nhối ở tỉnh Nam Định.

Về diễn biến vụ bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định, cáo trạng thể hiện, Công ty Hoàng Long thành lập năm 2013, có trụ sở tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định).

Công ty Hoàng Long có cổ đông góp vốn là ông Trần Đình Giao, bà Vũ Thị Kim Quy và Lưu Văn Long.

Tháng 11/2014, Đài hóa thân Hoàn Vũ hoạt động, công ty trên niêm yết giá 5,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng. Bà Vũ Kim Quy lúc này là Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long ký quyết định này.

Công ty Hoàng Long sau đó cũng đưa ra chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các cơ sở dịch vụ tang lễ, theo đó thu của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định với giá 4,3 triệu đồng/1 ca hỏa táng; với người dân đến trực tiếp thì thu 5,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng như quy định.

Trần Đại Thủy lúc này được Công ty Hoàng Long tuyển dụng, giữ chức Trưởng đài hóa thân Hoàn Vũ. Thủy sau đó cùng Phạm Thị Ánh Tuyết (vợ Thủy) thành lập Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương, do Tuyết làm giám đốc, địa chỉ ở đường Giải Phóng, TP.Nam Định).

Sau khoảng 2 năm hoạt động, năm 2015, Công ty Hoàng Long và Công ty Trường Dương kí hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ tang lễ.

Công ty Trường Dương là đơn vị đại diện cho Công ty Hoàng Long tiếp nhận tất cả các ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Giá dịch vụ hỏa táng Công ty Hoàng Long thu của Công ty Trường Dương là 4,3 triệu/1 ca hỏa táng, nếu số lượng ca trong tháng vượt quá 120 ca thì Công ty Trường Dương sẽ được hưởng 5% doanh số vượt.

Tháng 4/2020, UBND tỉnh Nam Định có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh này xác minh, làm rõ thông tin Công ty Trường Dương đã có hành vi bảo kê, trục lợi từ hoạt động hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trước diễn biến này, Công an tỉnh Nam Định đã lập chuyên án 420C để điều tra.

Về Trần Đại Thủy, nhà chức trách xác định, Thủy yêu cầu một số cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ tang lễ tại tỉnh Nam Định, khi nhận hợp đồng dịch vụ phục vụ hỏa táng với người dân phải báo qua Công ty Trường Dương do vợ Thủy làm giám đốc.

Thủy cũng thu nâng giá phí dịch vụ hỏa táng so với giá mà Công ty cổ phần Dịch vụ hoảng táng Hoàng Long quy định. Nếu cơ sở nào không báo ca hỏa táng với Công ty Trường Dương sẽ bị Thủy uy hiếp, đe dọa, gây khó khăn khi kinh doanh.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, lợi dụng việc Công ty Trường Dương ký với Công ty Hoàng Long, Thủy đã đe dọa thu trực tiếp của chị Nguyễn Thị Hoài (cơ sở dịch vụ tang lễ tại huyện Ý Yên) số tiền 4,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng.

Sau mỗi ca thu tiền về, Thủy chỉ nộp cho Công ty Hoàng Long số tiền 4,3 triệu đồng, chiếm hưởng số tiền chênh lệch là 200 nghìn đồng. Thủy chiếm hưởng số tiền số tiền chênh lệch mà chị Hoài bị thiệt hại do phải báo ca hỏa táng cho Thủy 75,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, Thủy còn chỉ đạo em rể của mình là Quang (tức Quang Hà) tổ chức sắp xếp, phân chia địa bàn hoạt động cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo đó, khoảng tháng 11/2019, Thủy giao cho Bùi Hải Quang quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên, ép các chủ cơ sở chỉ được phép hoạt động trên địa bàn, yêu cầu phải sử dụng dịch vụ xe tang, mua áo quan, bàn vong của Công ty Trường Dương.

6 cơ sở ở địa bàn mặc dù thấy việc này là vô lý, tuy nhiên họ nhận thức nếu không đồng ý với việc phân chia thì sẽ bị gây khó khăn nên đành chấp nhận.

Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản đều nhắn tin báo ca cho Quang, Quang tự ý nâng giá thu phí dịch vụ hỏa táng của các chủ cơ sở từ 300 nghìn đồng đến 900 nghìn/1 ca.

Cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, đầu tháng 12/2019, Quang tiếp tục tổ chức họp phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lễ tại huyện Ý Yên, nhờ Trần Văn Tân thông báo cho các các cơ sở này ra TP.Nam Định để họp.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Hà, Quang và Hải Quang đã có hành vi đe dọa, o ép các chủ kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu là trái với quy định của pháp luật và chiếm đoạt tổng số tiền của các cơ sở dịch vụ là 39 triệu đồng.

Ngoài ra Bùi Hải Quang còn chiếm đoạt của 2 người khác với tổng số tiền 2,5 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem