Toàn cảnh cuộc tấn công và xâm nhập của Hamas khiến Tổng thống Israel tuyên bố chiến tranh

V.N Thứ bảy, ngày 07/10/2023 22:20 PM (GMT+7)
Nhóm Hamas của Palestine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong nhiều năm, dội tên lửa từ Gaza khiến nhiều người thiệt mạng. Hamas cũng chiếm giữ một số địa điểm ở các thị trấn của Israel, bắt cóc con tin khiến Israel trả đũa không nương tay, hai bên đều thương vong đẫm máu.
Bình luận 0

Cuộc tấn công lớn nhất

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang trong tình trạng chiến tranh. Phát biểu qua video, ông nói: “Hỡi công dân israel, chúng ta đang trong chiến tranh. Và chúng ta sẽ thắng. Kẻ thù sẽ phải trả cái giá mà trước đây chưa từng biết đến” - ông cảnh báo Hamas.

Người phát ngôn Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Chuẩn tướng Daniel Hagari cũng đã tuyên bố Israel đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas từ dải Gaza sáng sớm nay. Truyền thông Israel mô tả là cuộc tấn công lớn nhất của người Palestine vào đất nước này trong nhiều năm.

Ông Hagari cho biết hơn 2.000 quả tên lửa đã được bắn và “bọn khủng bố đã xâm nhập, một số vẫn ở Israel”. IDF đã đã đổ quân đến khu vực bị tấn công và triệu tập quân dự bị  tới tất cả các khu vực của IDF. Không quân cũng đang tấn công vào Gaza”.

Toàn cảnh cuộc tấn công và xâm nhập của Hamas khiến Tổng thống Israel tuyên bố chiến tranh - Ảnh 1.

Rocket được bắn từ dải Gaza vào Israel. Ảnh: Reuters.

Israel điều tra việc ngăn chặn cuộc tấn công

Reuters cho biết các chiến binh Palestine đang giam giữ một số lượng không xác định người Israel ở thị trấn Ofakim phía nam, trong đó có binh lính Israel. Có nhiều thông tin về việc công dân Israel bị bắt giữ trên mạng xã hội nhưng Israel không xác nhận điều này. 

Một quan chức chính phủ Israel giấu tên nói với BBC rằng một cuộc điều tra lớn sẽ được tiến hành để xác định xem các cơ quan tình báo của nước này đã thất bại như thế nào trong việc ngăn chặn cuộc tấn công phối hợp của Hamas. Nguồn tin cho biết cuộc điều tra "sẽ kéo dài trong nhiều năm".

Toàn cảnh cuộc tấn công và xâm nhập của Hamas khiến Tổng thống Israel tuyên bố chiến tranh - Ảnh 2.

Cảnh tượng bên ngoài một khu nhà ở tại thành phố Ashkelon sau vụ tấn công của Hamas. Ảnh: CNN.

Chiến dịch trả đũa "Thanh kiếm sắt"

Người phát ngôn của IDF nói thêm rằng giao tranh vẫn đang diễn ra và các chiến binh Hamas vẫn hiện diện ở nhiều địa điểm. Họ cho biết, lực lượng phòng vệ của Israel hiện đang tập trung chiến đấu ở các khu vực xung quanh dải Gaza, trong khi quân dự bị đang được triệu tập.

Người phát ngôn cũng cho biết lực lượng không quân Israel đã  mở chiến dịch "Thanh kiếm sắt" tấn công trả đũa vào Gaza. IDF đã công bố một đoạn video về các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza. Họ cho biết 17 đơn vị quân sự của Hamas và bốn trung tâm chỉ huy tác chiến đã bị tấn công vào thứ Bảy. 

Con số thương vong

Đến chiều tối hôm nay, Palestine cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Israel làm chết ít nhất 198 người Palestine, 1610 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ Y tế Palestine May Alkaila cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tất cả các bệnh viện. 

Về phía Israel, ít nhất 40 người thiệt mạng, khoảng hơn 900 người bị thương.

Toàn cảnh cuộc tấn công và xâm nhập của Hamas khiến Tổng thống Israel tuyên bố chiến tranh - Ảnh 3.

Gần 200 người Palestine thiệt mạng, hơn 900 người bị thương trong cuộc tấn công trả đũa của Israel.

"Trả đũa sự tàn bạo"

Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas phát biểu hôm nay nói rằng người Palestine có quyền tự vệ. Ông Abbas đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của các quan chức an ninh và dân sự và chỉ thị bảo vệ người Palestine.

Người phát ngôn Hamas Khaled Qadomi nói rằng cuộc tấn công của nhóm này nhằm trả đũa "sự tàn bạo" trong nhiều thập kỷ.

Qadomi nói với Al Jazeera: "Chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành động tàn bạo ở Gaza, chống lại người dân Palestine, những thánh địa của chúng tôi như Al-Aqsa". "Tất cả những điều này là lý do đằng sau việc bắt đầu trận chiến này."

Qadomi nói thêm rằng binh lính và thường dân Israel bị bắt giữ "không phải là con tin" mà là "tù nhân chiến tranh".

Phản ứng của các bên

Thủ tướng Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Biden về vụ tấn công. Ông Biden tuyên bố Mỹ đứng cạnh Israel và ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án cuộc tấn công của Hamas mà ông gọi là "tấn công khủng bố" nhằm vào dân thường.

Một cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei dường như ủng hộ cuộc tấn công.

“Chúng tôi chúc mừng các chiến binh Palestine. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các chiến binh Palestine cho đến khi giải phóng Palestine và Jerusalem”, ông Rahim Safavi nói, được hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Moscow, quốc gia vẫn giữ liên lạc với Israel, Palestine và các quốc gia Ả Rập, đang kêu gọi “ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức”.

Ông nói rằng các sự kiện ở Israel là “sự tái diễn của cuộc xung đột đã diễn ra trong 75 năm”.

Ông Bogdanov cho rằng tiến trình hòa bình giữa hai bên nên bắt đầu “ngay lập tức” dựa trên các hiệp ước quốc tế hiện có. Ông nói thêm: “Không có cuộc đàm phán nào và đây là kết quả”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem