• Ngày 8.8 tới, Hội đồng Điểm sàn quốc gia họp về điểm sàn tuyển sinh ĐH-CĐ 2013. Việc “chốt” điểm sàn sẽ là điều không dễ dàng gì khi phải vừa đảm bảo chất lượng đầu vào, vừa không đẩy các trường vào thế bí nguồn tuyển.
  • Nhiều người cho rằng, trong chăn gối mà đàn ông giành cái vui - khoái cảm - trước cái vui của vợ là ích kỷ, kém khả năng. Điều này khiến nhiều ông chồng… áy náy, còn các bà thì tha hồ quy chụp đàn ông thiếu “trách nhiệm”.
  • Bộ Tài chính và Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư liên tịch 27 quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
  • (Dân Việt) - Chính sách chiêu hiền đãi sĩ chỉ chú trọng đến vật chất sẽ tạo những khuyến khích xấu làm cho tình trạng chạy theo bằng cấp, chạy chức vụ, vốn đã rất trầm trọng ở Việt Nam, càng thêm trầm trọng hơn.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia do Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân làm Chủ tịch Hội đồng, ngoài ra có 3 phó chủ tịch và 11 ủy viên.
  • (Dân Việt) - Việc điều chỉnh giá có thể là cần thiết, nhưng nhất quyết không phải vào tháng 7.2013. Chỉ có những nhà hoạch định chính sách rất không khôn ngoan mới làm vậy.
  • (Dân Việt) - Trước mắt vào tháng 7.2013, lương tối thiểu được tăng thêm 100.000 đồng sẽ được thực hiện. Còn những năm sau, phải xem xét tính toán lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế.
  • (Dân Việt) - Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH vừa ban hành Thông tư liên tịch số 68/2013 hướng dẫn thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.
  • (Dân Việt) - Nếu áp dụng phương pháp làm đất tối thiểu có phủ rơm rạ trên diện tích tiềm năng trồng khoai tây đông ở các tỉnh miền Bắc là 200.000ha thì sẽ giảm được 960.000 tấn khí thải mỗi vụ.
  • (Dân Việt) - Ông Ngô Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu không chỉ tăng hiệu quả mà còn thân thiện với môi trường.