Tôm cá được giá, ngư dân không ngại mưa lạnh ra khơi kiếm lộc đầu năm

Công Xuân Thứ bảy, ngày 04/02/2017 08:07 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của thời tiết nên lượng cá ở vùng biển gần bờ đợt này khá nhiều, lại bán được giá, cho nên dù mấy ngày qua trời mưa lạnh thế nhưng nhiều ngư dân Quảng Ngãi vẫn tranh thủ đưa phương tiện ra khơi đánh bắt để kiếm lộc đầu năm.
Bình luận 0

Khi chúng tôi có mặt tại bãi ngang thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngày 3.2 cũng là lúc số tàu thuyền nhỏ, gắn máy của ngư dân nơi đây đang nối nhau trở về bến sau một đêm ra khơi đánh bắt.

img

Tàu khai thác của Đức Lợi, huyện Mộ Đức trên đường về bến

Sau khi cùng người thân khiêng phương tiện đưa lên bờ, ngư dân Nguyễn Thanh Lên (38 tuổi) phấn khởi khoe: "3 ngày qua số lượng cá đánh bắt được nhiều hơn gấp từ 1,5 đến 2 lần so với bình thường. Riêng hôm nay được gần 60 kg các loại, nếu bán cũng được gần 2 triệu đồng".

img

 Đưa cá lên bờ để đi tiêu thụ

img

Phụ chồng gỡ cá mắc lưới 

Lí giải về điều này, nhiều ngư dân nơi đây cho biết: "Sau Tết cổ truyền Đinh Dậu đến nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên ngoài khơi sóng khá lớn. Vì vậy nhiều loại hải sản vào bờ trốn trú nên lượng tôm cá... đánh bắt của số khai thác gần bờ được nhiều hơn. Bên cạnh đó do nghỉ Tết cổ truyền nên các phương tiện đánh bắt xa bờ neo bến, dẫn đến giá các loại hải sản tùy loại cũng cao hơn ở mức từ 50.000-200.000 đồng/kg so với bình thường".

img

img

2 trong số các loại hải sản của ngư dân bãi ngang

Ngư dân Trần Văn Quân (41 tuổi, ở bãi ngang xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ) xác nhận: "Với thời tiết kiểu này nếu chịu khó ra khơi thì tiền bán tôm cá của mỗi chuyến đi (từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau về) "bèo" nhất cũng được 500.000-700.000 đồng/người. Nếu gặp luồng thì được 1-2 triệu đồng/người/chuyến".

img

 Một cảnh mua bán cá tại bãi ngang Phước Thiện, huyện Bình Sơn

img

Tàu thuyền nhỏ chuẩn bị ra khơi

Không riêng gì số tàu thuyền gắn máy nhỏ ở vùng bãi ngang mà số phương tiện có công suất từ 60 Cv trở lên đánh bắt ở cách bờ 30-50 hải lý, với thời gian ra khơi từ 2-3 ngày cũng khai thác được lượng hải sản nhiều hơn. Ông Lê Văn Tùng (50 tuổi, chủ tàu ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cho biết: "Chuyến trở về vào chiều hôm qua sau khi trừ tổn phí, tiền chia cho ngư dân đi cùng được 1,2 triệu đồng/người, cao hơn ngày thường khoảng 500.000 đồng/người".

Tôm, cá... có giá cao, sản lượng đánh bắt nhiều cho nên dù mấy ngày qua trời mưa lạnh, thế nhưng nhiều ngư dân hoạt động đánh bắt ở vùng biển gần bờ Quảng Ngãi vẫn tranh thủ đưa phương tiện ra khơi khai thác, để kiếm tiền sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem