Tôn vinh

  • Nam bộ có 3 lễ hội lớn là vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang, với trung bình khoảng 1 triệu lượt người tham dự), lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá (Kiên Giang, khoảng 600 ngàn người) và lễ hội Ok-om-bok của đồng bào Khmer (chủ yếu ở Sóc Trăng, Trà Vinh, khoảng 400 ngàn người).
  • Những bảo tàng được xây dựng riêng để tôn vinh giá trị ẩm thực trên khắp thế giới mang đến khám phá thú vị cho du khách.
  • Chỉ ngay sau ý kiến “cần thiết thì  bỏ những lễ hội thiếu tính văn hóa” thì  lại xảy ra cuộc “ẩu đả tập thể” tại lễ hội phết Hiền Quan. 
  • Chém lợn, đâm trâu, cứ như truyền thống đi, đừng để những kẻ tham sân si xông vào, làm lễ hội to đùng để trục lợi, cổ súy cái "ác” quá đáng, sẽ gây ra phản cảm...
  • Mùa lễ hội năm nay đang gây nên sự bức xúc trong dư luận xã hội với những hành vi bạo lực, lộn xộn cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý. PV NTNN đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Đình Tân (ảnh) - người phát ngôn Bộ VHTTDL về vấn đề này.
  • Cùng với Đền Hùng linh thiêng nhất đất nước hàng năm thu hút hàng triệu lượt người Việt hành hương về giỗ Tổ, đôi bờ sông Hồng từ Phú Thọ qua Yên Bái lên biên giới Lào Cai còn có những ngôi đền cũng rất nổi tiếng đang được nhiều người tìm tới bái vọng đầu xuân mới.
  • Ở mỗi làng quê, lễ thượng thọ cho các cụ cao niên trong làng thường được tổ chức vào những ngày đầu năm mới. Để tôn vinh những người cao tuổi đáng kính, các cụ thọ trên 80 tuổi được gọi là “đại thọ” sẽ khoác lên mình bộ trang phục áo the đỏ, khăn xếp đỏ.
  • Một lễ hội mang đậm nét văn hóa người Việt, lễ tế theo thuyết ngũ hành “tương sinh – tương khắc” của người Thái ở Mường Chu Sàn hay Mường Xia (nay là xã Sơn Thủy, Quan Sơn, Thanh Hóa) đã được lưu truyền từ bao đời nay. Do biến cố của lịch sử, lễ hội đã bị thất truyền. Năm 2010, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đầu tư, phục dựng lại lễ hội độc đáo này.
  • Làng Đại Bái (Gia Bình – Bắc Ninh) nằm trên cù lao của dòng Bái Giang (Sông Đuống) có truyền thống làm nghề đúc đồng gần 1000 năm lịch sử.
  • Đường hoa xuân Bạch Đằng – Đà Nẵng 2015 với chủ đề "Đà Nẵng – Rực rỡ sắc xuân" được làm từ 2.000 chậu hoa các loại như duyên cúc, cúc mâm xôi, trạng nguyên đỏ, dạ yến thảo… với nhiều màu sắc rực rỡ như hồng, đỏ, trắng, tím sẽ mở cửa đón du khách vào ngày 9.2 tới.