Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Giàu niềm tin, son sắt cùng giai cấp nông dân (Bài 3)

Nguyễn Đức Triều - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thứ ba, ngày 23/07/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, của nhân dân, có tầm tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo cho dân, cho nước. Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với thời gian, với giai cấp nông dân, với Hội Nông dân Việt Nam…
Bình luận 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Giàu niềm tin, son sắt cùng giai cấp nông dân (Bài 3)- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ và tiếp 87 Nông dân Việt Nam xuất sắc- 30 năm Đổi Mới vào tháng 10/2017.

Niềm tin son sắt

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, nhiều năm giữ trọng trách là Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư – Đồng chí Nguyễn Phú Trọng không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gia tăng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khối liên minh công nhân-nông dân-trí thức, phục vụ cho sự nghiệp "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Đặc biệt, trong suốt cuộc đời hoạt động - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với người nông dân, giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam.

Tại các kỳ Đại hội VI, VII, VIII Hội Nông dân Việt Nam, trong các bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhất quán: "Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nông dân nước ta có một vai trò rất quan trọng trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam.., sẵn sàng dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Giàu niềm tin, son sắt cùng giai cấp nông dân (Bài 3)- Ảnh 2.

Sáng 26/12/2023, trong phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng gửi gắm đến giai cấp nông dân Việt Nam. Ảnh: V.Niệm.

Trong xây dựng, phát triển, đổi mới và hội nhập của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng son sắt niềm tin "nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước".

Với tầm tư duy chiến lược, gần dân, sát dân, trong cả 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều chuyến "về với Dân" ở nơi khó khăn nhất như bản trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong các chuyến thăm và làm việc tại các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian để đi thăm, thị sát tình hình thực tế, từ đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Ngay sau khi đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nhiều địa phương để kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết sô 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại các tỉnh, thành như An Giang, Bến Tre, TP HCM, Vĩnh Phúc, Hòa Bình... Đặc biệt, khi đồng bằng sông Cửu Long xảy ra đợt hạn mặn kỷ lục trong 100 năm, vào tháng 3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp đến cánh đồng lúa của xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để thị sát tình hình, từ đó đưa ra các chỉ đạo, quyết sách để ứng phó lâu dài với tình hình biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước – Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng – Ngọn cờ lý luận của Đảng đã truyền cảm hứng và động lực cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, của giai cấp nông dân, sự đồng thuận của cả xã hội, của Hội Nông dân Việt Nam cùng các cấp, các ngành từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, mức sống của người nông dân, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, "Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hóa nông thôn, tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị mà không dẫn đến di cư quy mô lớn"; "Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp; kinh tế nông thôn".

Tại Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (12/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, có sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ. Và hôm nay, tôi lại rất vui mừng nhận thấy, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, chịu nhiều tác động tiêu cực, nhất là khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, xung đột cục bộ giữa các nước, khủng hoảng kinh tế thế giới và đại dịch Covid-19 xảy ra đã tác động lớn đến chuỗi sản xuất và phân phối trên phạm vi toàn cầu. Song, Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét hơn".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Giàu niềm tin, son sắt cùng giai cấp nông dân (Bài 3)- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Triều, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: "Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước, của nhân dân có tầm tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước. Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với thời gian, với giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam…"

Những di sản còn mãi

Sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ký nhiều quyết sách quan trọng và đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, dấu ấn sâu đậm nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp ký, ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" với quan điểm tiên tiến, cụ thể và rõ ràng là:

-Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân và phong trào nông dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và xây dựng tổ chức hội là trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chủ yếu, trực tiếp là cấp uỷ, chính quyền và ban chấp hành hội nông dân các cấp.

-Tăng cường trách nhiệm của Hội Nông dân trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nông dân; động viên, hỗ trợ nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững và công nghiệp hoá, đô thị hóa nông thôn, hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nông dân.

- Củng cố vai trò nòng cốt chính trị của Hội trong phong trào nông dân; nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Mục tiêu tổng quát là: Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện; động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi tin tưởng rằng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới sẽ tạo điều kiện mạnh mẽ để các cấp Hội Nông dân Việt Nam làm tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò đại diện; động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trực tiếp đến dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023- 2028), tôi được trực tiếp lắng nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với những nội dung rất sâu sắc, với những lý luận mang tầm thời đại. Tổng Bí thư nói: Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu phải tăng nhanh năng suất lao động, giá trị và sức cạnh tranh hàng hóa nông sản. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đổi số, kinh tế số là động lực dẫn dắt xu thế phát triển nông nghiệp, tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người nông dân. Mặt trái của toàn cầu hóa và không gian mạng cũng là thách thức lớn đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, niềm tin của nông dân đối với Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi và đề nghị các cấp Hội Nông dân nước ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam chúng ta ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phải đáp ứng được yêu cầu nâng cao trình độ, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân cùng với sự phát triển của đất nước; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tăng cường dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tích cực hội nhập quốc tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Với tôi, là người có cơ may và vinh dự được gặp, trò chuyện vài lần với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ông từng nói với tôi: "Chúng ta cần một xã hội, mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội".

Tinh thần của câu nói ấy, tôi cho rằng bất cứ một người đảng viên nào, trước và sau ông cũng đã, đang, và sẽ thuộc nằm lòng. Nhưng, để có đủ tư cách nói ra điều đó một cách chân thành, sâu sắc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ không nhiều. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình kính trọng ông, một người cộng sản chân chính, chí công vô tư, một lòng trung thành với Tổ quốc- Đảng và Nhân dân như tôi đã hình dung về sự lý tưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem