Tổng cục quản lý thị trường
-
Các vụ vận chuyển "khí cười" bị phát hiện liên tiếp đều diễn ra trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
-
Toàn bộ số gà đông lạnh đều không rõ nguồn gốc, do vậy lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tiêu hủy.
-
Tổng số hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng bị tiêu hủy bao gồm 65,5 tấn đường cát và trên 8.600 sản phẩm khác.
-
Lô đồ ăn vặt nguồn gốc trôi nổi đã bị Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tạm giữ toàn bộ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Lần đầu tiên các sản phẩm sâm Ngọc Linh có mặt tại một phòng trưng bày ở Hà Nội, nhằm giúp người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện, phân biệt sâm Ngọc Linh trồng tại tỉnh Kon Tum và một số loại sâm khác...
-
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết đã có hàng nghìn thông tin phản ánh qua đường dây nóng. Các hành vi chủ yếu được phản ánh bao gồm: bán hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không niêm yết giá và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
-
Tính từ tháng 12/2022 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh phân bón với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 518 triệu đồng.
-
Từ ngày 25 - 30/11, Tổng cục Quản lý thị trường chính thức mở cửa nhà trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để giúp người dân nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa hàng thật và hàng giả.
-
Công ty TNHH một thành viên Tiến Đạt (Vĩnh Phúc) bị phạt số tiền gần 60 triệu đồng do có các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
-
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, mới đây, đoàn công tác của cơ quan này đã phát hiện ra một cây xăng có dấu hiệu “găm” hàng tại tỉnh Sóc Trăng.