Tổng giám đốc Khu du lịch Phú Hữu từng bị tố cáo những gì?

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 01/12/2019 18:37 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Hậu Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thanh Long (SN 1983, Tổng giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo phóng viên Dân Việt tìm hiểu, gần đây, nhiều người dân ở nhiều địa phương đã tìm Long đòi quyền lợi.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều nay (1.12), ông L.T.L (quê ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cuối tháng 7 vừa qua, ông cùng luật sư của mình đã đến tìm Tổng giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu đòi tiền. Tại đây, vị Tổng giám đốc này và cấp dưới hứa sẽ trả trong vài tháng tới, nhưng đến nay vẫn không thấy trả.

img

Ông L (người đứng bên trái) đối chất với Võ Thanh Long (người đứng bên phải) hồi tháng 3/2018.

Cũng theo ông L, trước đó, tháng 3/2018, ông cùng rất nhiều người dân khác ở Hà Tĩnh cũng đã đến tìm ông Long đòi quyền lợi. "Lần đó, ông Long hứa sẽ trả trong vài tháng tới nhưng vẫn không thấy trả" - ông L bức xúc nói. 

Theo ông L, tháng 7/2016, ông bỏ ra hơn 600 triệu đồng góp vốn vào cho Công ty cổ phần Quốc tế Ước Mơ Việt (Công ty Ước Mơ Việt) do ông Long làm Tổng giám đốc mua 250 cuốn phiếu (tương đương 2.500 vé) để được làm đại lý. Những vé này, ông L sẽ bán cho người dân để bảo trì thiết bị, khi thiết bị hư sẽ có nhân viên của Công ty Ước Mơ Việt đến sửa chữa.

img

Ông L cho biết, phía Công ty Ước Mơ Việt thực hiện không đúng cam kết với mình.

Tuy nhiên, mọi cam kết trong hợp đồng chỉ được thực hiện trong 1 năm đầu. Về sau, phía công ty không cử nhân viên đến bảo trì thiết bị cho khách hàng và không thực hiện các quyền lợi khác cho ông L. 

"Ở Hà Tĩnh, người thì đóng góp vài chục triệu, người đóng góp vài trăm triệu cho Công ty Ước Mơ Việt của ông Long. Theo tôi biết thì có đến hàng chục người tham gia, đóng góp tổng số tiền từ 8-9 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang chờ phương án giải quyết như thế nào" - ông L nói.

img

Đã từng có rất nhiều người dân đến tìm Tổng giám đốc Công ty Ước Mơ Việt để đòi quyền lợi

Vài năm qua, không chỉ có người dân ở Hà Tĩnh mà rất nhiều người dân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham gia góp vốn vào Công ty Ước Mơ Việt. Tuy nhiên, sau đó, những người dân này lại kéo đến trụ sở công ty, cho rằng lãnh đạo công ty không làm đúng như hợp đồng đã ký, cụ thể là không hoàn vốn và chi trả hoa hồng. Vì vậy, nhiều người đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Được biết, ông Long từng thành lập Công ty TNHH MTV TM&DV Hoàng Trung Hải. Năm 2012 công ty trên được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Quốc tế Ước Mơ Việt. Đến tháng 10/2016, ông Long tiếp tục đăng ký thành lập mới Công ty cổ phần Bất động sản Cao Thắng (trụ sở các công ty đều nằm trong Khu du lịch Phú Hữu).

Khoảng tháng 5/2017, ban lãnh đạo Công ty Ước Mơ Việt và Công ty Bất động sản Cao Thắng đem dự án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu có quy mô rộng 20ha để kêu gọi, huy động vốn từ người dân đầu tư 600 tỷ đồng.

Trước đây, từng đã có nhiều bài báo phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của ông Long cũng như của công ty ông này.

Cụ thể, từ ngày 31/7/2017 đến 4/8/2017, Báo Phụ Nữ TP.HCM liên tiếp đăng các bài báo: "Lần theo đường dây huy động 600 tỷ đồng, cho dự án ma", "Ve sầu thoát xác", “Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ bằng miệng”.

Các bài báo này đều phản ánh về Công ty cổ phần Bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần Quốc tế Ước Mơ Việt do ông Võ Thanh Long làm Tổng giám đốc hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo...

Liên quan đến vụ việc trên, cựu nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển cũng đã bị bắt và bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4/2019, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Uyển 4 năm tù về hành vi nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem