Tổng thanh tra chính phủ
-
Gửi kiến nghị tới nhà chức trách, cử tri tỉnh Bình Phước không đồng tình đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả bằng tiền mặt đế giảm án hình sự trong xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế.
-
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty PVC. Đây là cuộc thanh tra được tiến hành từ tháng 10/2016, có nghĩa sau hơn 6 năm mới công bố kết luận.
-
Cử tri TP.Đà Nẵng kiến nghị xem xét không nên áp dụng việc kê khai tài sản theo kiểu bốc thăm như hiện nay, đồng thời cần lập cơ quan chuyên trách xác minh tài sản cán bộ.
-
Theo cử tri tỉnh Bình Thuận, trong "đại án" kit xét nghiệm Việt Á, những ai vi phạm đã và đang được xử lý, tuy nhiên quyền lợi của người dân chưa nghe nhắc đến. Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trả lời về vấn đề này.
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2023 đã ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.
-
Tổng Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam. Sau gần 15 năm được cấp chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn bỏ hoang đất.
-
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Chính phủ nhận định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng ở một số lĩnh vực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
-
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, việc thu hồi tài sản đang ưu tiên xử lý kinh tế, không chuyển từ án kinh tế sang hình sự.
-
Cho rằng, quyền lực càng tập trung càng có nguy cơ có tiêu cực, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân chất vấn: "Tại sao chúng ta lại trao cho Tổng thanh tra Chính phủ ở cấp Trung ương và thủ trưởng cơ quan thanh tra ở địa phương được quyền quyết định Đoàn thanh tra và tự mình ký kết luận thanh tra?".
-
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thừa nhận vẫn còn có thực trạng cán bộ gây phiền hà, phổ biến là cố tình kéo dài thời gian trả lời người dân, thậm chí có trường hợp vòi vĩnh bằng nhiều mẹo mực khác nhau để vụ lợi cá nhân.