Tổng thống Hàn Quốc: “Hành động của thuyền trưởng tương đương tội giết người”

Thứ hai, ngày 21/04/2014 11:32 AM (GMT+7)
Hãng tin AFP đưa tin, nữ Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc, hành động của thuyền trưởng và một số nhân viên phà Sewol bị lật úp tuần trước là không thể chấp nhận và “tương đương tội giết người”.
Bình luận 0
“Những hành động của thuyền trưởng và một số thành viên trên phà là hoàn toàn không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận và tương đương với tội giết người. Đây là điều không thể chấp nhận cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức”, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- Hye tuyên bố từ Nhà Xanh trong một cuộc họp với các trợ lý cấp cao của bà.

Tổng thống Hàn Quốc gay gắt lên án hành vi của thuyền trưởng
Tổng thống Hàn Quốc gay gắt lên án hành vi của thuyền trưởngphà Sewol chở 476 hành khách bị chìm tuần trước.

Bà Park Geun- Hye cáo buộc, ngày càng thấy rõ, thuyền trưởng Lee Joon-Suk đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi trì hoãn việc sơ tán hành khách khi phà bắt đầu chìm và sau đó “bỏ rơi” họ bằng việc cố tìm cách thoát thân đầu tiên. Thuyền trưởng họ Lee đã bị bắt hôm 19.4 cùng lái tàu và một nhân viên trên phà.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, bà Park nhấn mạnh: “Không chỉ trái tim tôi mà trái tim của tất cả người dân Hàn Quốc đều tan vỡ, đau đớn và phẫn nộ”.

Hiện giới chức trách Hàn Quốc đang đối mặt với sự giận dữ, phẫn nộ và những chỉ trích gay gắt từ các gia đình có người bị nạn trong vụ chìm phà Sewol tuần trước về phản ứng chậm trễ cũng như hoạt động cứu hộ cứu nạn yếu kém, chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng trong vụ tai nạn thảm khốc này.
Thùy Chi (theo Malaysia Online) (Thùy Chi (theo Malaysia Online))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem