Tổng thống Iran khẳng định đi đến cùng với thỏa thuận hạt nhân

Tiểu Đào Thứ hai, ngày 14/05/2018 14:30 PM (GMT+7)
Iran khẳng định sẽ vẫn duy trì thỏa thuận hạt nhân được ký hồi năm 2015 nếu lợi ích của nước này vẫn được bảo vê.
Bình luận 0

img

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: The Nation.

Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào hôm qua (13.5), Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng chỉ trích động thái rút khỏi "Kế hoạch Hành động Toàn diện chung" (JCPOA) - hay còn được biết đến với cái tên Thỏa thuận hạt nhân Iran P5+1 - là một hành động “vô đạo đức”, đồng thời khẳng định nếu các thành viên khác của JCPOA vẫn cam kết bảo vệ lợi ích của Iran, nước này sẽ vẫn “ở lại”.

“Nếu 5 quốc gia còn lại tiếp tục níu giữ thỏa thuận, Iran sẽ vẫn tuân thủ các điều khoản về hạt nhân cho dù Mỹ đã rời đi”, Tổng thống Rouhani tuyên bố.

Trước đó, vào hôm thứ Bảy vừa rồi (12.5), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt đầu chuyến công du tới những quốc gia còn lại của JCPOA là Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức để tìm cách cứu vãn thỏa thuận này.

Đáp lại thiện chí này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong chuyến thăm của ông Zarif tới Bắc Kinh rằng: “Trung Quốc sẵn sàng duy trì thông tin liên lạc và hợp tác với tất cả các bên liên quan, trong đó bao gồm Iran và có một thái độ cầu thi, có trách nhiệm và công bằng để tiếp tục bảo vệ thỏa thuận”.

Theo Reuters, dù chưa tiếp đón Ngoại trưởng Zarif, các quốc gia còn lại cũng đã đưa ra tín hiệu sẵn sàng bảo vệ Iran khỏi các lệnh cấm vận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem