Tổng thống Mali từ chức sau cuộc đảo chính

Thứ ba, ngày 10/04/2012 06:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm 8.4, một quan chức thuộc Quốc hội Mali thông báo, Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure - người bị lật đổ sau vụ đảo chính quân sự hồi tháng 3 vừa qua - đã chính thức tuyên bố từ chức.
Bình luận 0

Cuộc đảo chính xảy ra vào tháng 3 do đại úy Amadou Sanogo dẫn đầu, đã diễn ra giữa lúc có những cáo buộc rằng chính phủ đã không làm hết sức để dẹp yên cuộc nổi dậy ở miền Bắc.

img

Trước đó, theo thỏa thuận giữa Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và lãnh đạo lực lượng đảo chính, lực lượng đảo chính chỉ từ bỏ quyền lực và khôi phục dân chủ chỉ khi ông Toure từ chức.

Thỏa thuận trên cũng bao gồm việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ECOWAS áp đặt đối với Mali và ân xá cho những người liên quan đến vụ đảo chính.

Vì vậy, quyết định từ chức của Tổng thống Toure sẽ mở đường cho nhóm đảo chính rút lui và để chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traoré sẽ tạm lên nắm quyền điều hành đất nước.

Một khi tuyên thệ nhậm chức, ông Traoré sẽ có 40 ngày để tổ chức cuộc bầu cử và cũng phải đối phó với phiến quân nổi loạn Tuareg và những tay súng Hồi giáo cực đoan ở phía Bắc nước này.

Theo The Guardian

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem