Tổng thống Mỹ Biden nói điều sững sờ về tấn công mạng

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 30/07/2021 08:08 AM (GMT+7)
Nhận xét cứng rắn của Tổng thống Mỹ Biden được đưa ra sau các cuộc tấn công mạng gần đây liên tục ồ ạt làm tê liệt các dịch vụ quan trọng của quốc gia này.
Bình luận 0

Các cuộc tấn công mạng đang leo thang

Joe Biden đã cảnh báo rằng, các cuộc tấn công mạng có thể leo thang thành một cuộc chiến vũ trang toàn diện khi căng thẳng với Nga và Trung Quốc gia tăng, do một loạt vụ hack nhắm vào các cơ quan Chính phủ, công ty và cơ sở hạ tầng quan trọng, "đầu não" của Mỹ.

Biden cho biết rằng, các mối đe dọa mạng bao gồm cả các cuộc tấn công ransomware "ngày càng có khả năng gây ra nhiều thiệt hại và gián đoạn trong thế giới thực".

Trong chuyến thăm đầu tiên đến cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Joe Biden cảnh báo về xung đột mạng. Ảnh: @AP.

Trong chuyến thăm đầu tiên đến cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Joe Biden cảnh báo về xung đột mạng. Ảnh: @AP.

"Nếu chúng ta kết thúc tình trạng này trong một cuộc chiến tranh, thì đó sẽ là một cuộc chiến nổ súng thực sự với một cường quốc nào đó, và đó sẽ là hậu quả từ một cuộc tấn công mạng", tổng thống nói trong một bài phát biểu tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia- cơ quan giám sát 18 cơ quan tình báo đang hoạt động tại Hoa Kỳ.


Một số vụ hack gần đây đã tiết lộ mức độ lỗ hổng an ninh mạng của Hoa Kỳ, từ các vụ vi phạm gián điệp trên diện rộng đã gây chấn động Chính phủ, cho đến các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền đã khiến các hoạt động tại một đường ống dẫn dầu quan trọng và các nhà máy đóng gói thịt đầu não phải tạm dừng trong thời gian gần đây.

Chính quyền Biden đã cáo buộc chính phủ Nga và Trung Quốc, hoặc các tin tặc có trụ sở bên trong hai nước này đã đứng sau một số vụ tấn công. Nhưng hiện ông không nói rõ cuộc chiến như vậy có thể chống lại ai, nhưng Biden đã ngay lập tức gọi tên Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc rằng Nga đã phát tán thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Mỹ.

Ông nói: "Đó là một sự vi phạm thuần túy chủ quyền của chúng tôi".

"Ông Putin. . . có một vấn đề thực sự. Ông ấy đang ngồi trên đỉnh của một nền kinh tế có vũ khí hạt nhân và giếng dầu chứ không có gì khác. Không có gì khác", Biden nói. "Ông ấy biết mình đang gặp rắc rối thực sự, điều này khiến ông ấy càng nguy hiểm hơn trong lĩnh vực an ninh mạng".

.Biden đề cập Nga và Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ảnh: @AP.

Biden đề cập Nga và Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ảnh: @AP.

Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 ở Geneva, Biden đích thân cảnh báo Putin rằng, Mỹ sẽ "đáp trả bằng mạng" nếu nhà nước Nga hoặc các tin tặc có trụ sở tại Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đưa ra viễn cảnh rằng, một phản ứng vũ trang có thể xảy ra sau một cuộc tấn công mạng. Chính quyền Obama và Trump cũng đều thừa nhận rằng, Mỹ có quyền đáp trả các cuộc tấn công mạng bằng quân sự.

Được biết, từ lâu Mỹ đã có những hành động trả đũa các cuộc tấn công mạng nhằm vào các thực thể của Mỹ trong những năm gần đây.

Họ đã trừng phạt những cá nhân mà họ cho là có liên quan đến các cuộc tấn công, truy tố một số và gọi tên các tổ chức chính phủ nước ngoài khác nhau, chẳng hạn như cơ quan gián điệp của Trung Quốc, Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, vì liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Bộ Tư lệnh Không gian Mạng của Mỹ đã làm việc để ngăn chặn các tin tặc có liên hệ với chính phủ Nga tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong những năm gần đây, bằng cách làm gián đoạn truy cập internet của người dân Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem