Tổng thống pháp
-
Tổng thống Pháp Macron mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 19/6, đánh dấu trở ngại lớn có thể khiến Pháp rơi vào tê liệt chính trị, trừ khi ông đàm phán liên minh với các đảng khác.
-
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng, một số cuộc gọi của ông cho nhà lãnh đạo Nga Putin được thực hiện theo yêu cầu của Kiev, nhưng thường là ông chủ động gọi để thúc đẩy sáng kiến của riêng mình.
-
Các nhà lãnh đạo của ba quốc gia lớn nhất của Liên minh châu Âu - Pháp, Đức và Ý - đã đến Kiev sáng nay thứ Năm 16/6 tức đầu giờ chiều nay theo giờ Hà Nội.
-
Tổng lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream sẽ giảm khoảng 40%, theo Gazprom.
-
Hôm 15/6, phát biểu trước chuyến thăm dự kiến tới Kiev, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ám chỉ phương Tây sẽ sớm 'từ bỏ' Ukraine. Cùng ngày, lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ với Nga.
-
Việc phương Tây liên tục đưa vũ khí hạng nặng tới Ukraine cũng đồng nghĩa rằng Nga phải kiểm soát toàn bộ đất nước, một quan chức Nga cảnh báo.
-
Hôm 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các lệnh trừng phạt từ phương Tây nhằm vào xuất khẩu năng lượng của Moscow không ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm nay. Nguồn thu của Nga tăng 20 tỷ USD mỗi tháng từ xuất khẩu dầu lên hơn 600.000 thùng/ngày vào tháng 4/2022.
-
Các quan chức Ukraine nhiều lần chỉ trích quan chức, lãnh đạo các nước rất nặng nề khi cảm thấy những người này có thái độ không đủ cứng rắn với Nga hoặc khi cho rằng các nước chậm trễ chuyển giao vũ khí, viện trợ cho Ukraine.
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được sơ tán khỏi ngôi nhà nghỉ mát ở bãi biển Delaware sau khi một máy bay xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế, kích hoạt các giao thức an ninh.
-
Trong bối cảnh giao tranh ở miền đông Ukraine diễn ra ác liệt, nhiều người dân không có đủ nguồn điện, nước và khí đốt để sử dụng. Nhằm giải quyết khó khăn này, các đội hỗ trợ được cử đến để sửa chữa các đường dây và đường ống bị hư hại.