Tổng thống Philippines chỉ trích Mỹ, quay sang ủng hộ Trung Quốc

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 03/04/2019 18:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Philippines Duterte nói Manila muốn duy trì quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, bất chấp những căng thẳng liên quan đến vấn đề Biển Đông.
Bình luận 0

img

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo RT, ông Duterte nói không có vấn đề gì giữa Philippines và Trung Quốc là không thể giải quyết được bằng con đường chính trị.

“Nếu tôi gây chiến, hải quân sẽ bị đánh bại trong vài phút. Tôi gây chiến với Trung Quốc, chỉ trong 7 phút, tên lửa sẽ bay đến Manila”, ông Duterte nói ngày 2.4, bảo vệ quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh, bất chấp những căng thẳng hiện tại ở Biển Đông.

Phát biểu tại thành phố Malabon, chỉ một ngày sau khi quân đội Philippines khởi động cuộc tập trận thường niên với Mỹ, ông Duterte nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cam kết duy trì quan hệ thân thiện với Manila.

Theo lời ông Duterte, Trung Quốc và cả Nga đã phản ứng tích cực khi Philippines ngỏ ý muốn mua vũ khí chống phiến quân Hồi giáo. Ngược lại, phía Mỹ đã ngừng hỗ trợ quân sự Philippines vì “vấn đề liên quan đến nhân quyền”.

“Trung Quốc muốn làm bạn với chúng ta. Họ cho chúng ta vũ khí, đạn được. Tôi đến đó (Trung Quốc) vì Mỹ không cho chúng ta những gì chúng ta cần”, ông Duterte nói.

“Chỉ khi tôi đến đó, nói chuyện với họ và cả Nga, người Mỹ mới bắt đầu để ý”, ông Duterte nói thêm.

Trung Quốc cũng khẳng định rằng nước này theo đuổi đàm phán ngoại giao với Philippines về vấn đề Biển Đông.

“Không cần phải lo lắng về chuyện có xảy ra xung đột quân sự hay không”, Zhao Jianhua, đại sứ Trung Quốc tại Philippines, nói, sau khi Manila bày tỏ quan ngại về sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc ở Biển Đông.

Bắc Kinh hứa sẽ làm rõ vấn đề mà Manila quan ngại và giải quyết vấn đề thông qua các kênh song phương.

Trong khi đó, Washington khuyên Manila nên sẵn sàng “phòng thủ” trước mối đe dọa từ Bắc Kinh.

Gần đây nhất, Mỹ đã đề nghị đưa các tổ hợp pháo phản lực HIMARS đến Philippines để răn đe Trung Quốc. Philippines đã từ chối đề nghị vì lý do hệ thống này rất đắt đỏ.

Mỹ muốn đặt “hỏa thần” tạo bão lửa răn đe Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ và Philippines đã thảo luận về lắp đặt các tổ hợp tên lửa đa nòng nhằm răn đe các hoạt động quân sự của Trung...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem