Tổng thống Philippines nghi tội phạm ma túy đánh bom Davao để trả thù

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 03/09/2016 11:06 AM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte ngày 3.9 gọi vụ đánh bom vào một khu chợ đêm qua (2.9) tại thành phố Davao - quê hương ông, cướp đi sinh mạng của 14 người là hành động khủng bố và không loại trừ khả năng tội phạm ma túy là thủ phạm gây ra vụ việc.
Bình luận 0

Tổng thống Philippines đã tuyên bố "tình trạng vô luật pháp" hay "tình trạng bạo lực vô luật lệ" - nhằm yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội và cảnh sát trên toàn quốc để chống khủng bố cũng như đẩy mạnh chiến dịch chống buôn bán ma tuý sau vụ đánh bom đẫm máu đêm qua tại Davao. Ông Duterte khẳng định, ông sẽ trao thêm quyền cho quân đội để chống lại mối đe dọa khủng bố.

img

Tổng thống Philippines trả lời báo chí.

"Tôi có nhiệm vụ bảo vệ đất nước này. Tôi có nhiệm vụ giữ nguyên sự toàn vẹn của đất nước. Sẽ có các trạm kiểm soát lớn. Chúng tôi sẽ xem đây là việc cảnh sát cần phải giải quyết, liên quan đến chủ nghĩa khủng bố", ông Duterte nói với báo giới sau khi đến thanh sát hiện trường vụ đánh bom ở giữa lòng thành phố Davao. Nhà lãnh đạo có mặt ở thành phố này thời gian xảy ra vụ đánh bom nhưng không ở gần khu chợ.

"Đây là lần đầu tiên Davao bị tổn thất nặng về người vì bạo lực", ông Duterte cho biết thêm và nói rằng trước đây đã có những hành động khủng bố ở Davao. Đây là thành phố lớn nhất ở miền Nam Philippines với khoảng 2 triệu dân, cách thủ đô Manila 1.500 km.

Thành phố này thuộc khu vực miền nam Mindanao, nơi các chiến binh Hồi giáo đang nổi dậy đòi ly khai trong suốt chục năm quan, cướp đi hơn 120.000 sinh mạng.

Ông Duterte từng là thị trưởng của thành phố Davao trong gần 2 thập kỷ trước khi chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia và trở thành Tổng thống Philippines hôm 30.6. Ông nổi tiếng là một nhà lãnh đạo cứng rắn, mạnh mẽ trong suốt thời gian đó cho đến nay. Nhờ chính sách cứng rắn, ông được cho là đã mang về sự bình yên và trật tự cho Davao.

Khi được hỏi về thủ phạm gây ra vụ đánh bom, ông Duterte nhấn mạnh, chính quyền của ông nghi ngờ đây là hành động trả thù của nhóm chiến binh Hồi giáo Abu Sayyaf sau khi quân đội Philippines tiến hành các cuộc càn quét quân sự nhằm tiêu diệt nhóm này.

img

Hiện trường vụ đánh bom ở Davao

Abu Sayyaf là một nhóm khủng bố Hồi giáo quy mô nhỏ nhưng vô cùng nguy hiểm và đã tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhóm này chuyên bắt cóc người nước ngoài để đòi tiền chuộc. Nhóm này đã chặt đầu hai con tin người Canada trong năm nay.

Tuần trước, ông Duterte đã ra lệnh tấn công tiêu diệt  Abu Sayyaf tại thành trì của chúng ở đảo Jolo,cách Davao khoảng 900km. 15 binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các chiến binh Abu Sayyaf đầu tuần trước.

"Tôi nhớ là đã cảnh báo mọi người rằng nhóm này có thể trả thù vì những hoạt động đó", ông Duterte nói.

img

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf

Abu Sayyaf từng thực hiện ba vụ đánh bom đẫm máu để trả thù vào năm 2005, trong đó một vụ xảy ra ở Davao, một trong một thành phố gần đó và vụ thứ 3 ở Manila. Các vụ đánh bom giết chết tám người.

Trước đó, năm 2003, nhóm này thực hiện 2 vụ đánh bom tại sân bay Davao và bến cảng của thành phố trong vòng một tháng, giết chết khoảng 40 người.

Ngoài Abu Sayyaf, nhà lãnh đạo Philippines còn nghi ngờ nhóm chiến binh Maute ở Mindanao, cũng từng tuyên bố trung thành với IS và không loại trừ khả năng tội phạm ma túy thực hiện vụ đánh bom để trả thù chiến dịch truy quét nhắm vào chúng đang diễn ra do ông Duterte phát động ngay khi vừa nhậm chức. Kể từ khi lực lượng an ninh tiến hành các cuộc tấn công trên toàn quốc để bắt giữ hoặc tiêu diệt những kẻ buôn bán ma túy, hơn 2.000 người đã thiệt mạng.

img

 Cảnh sát thu dọn hiện trường vụ đánh bom ở Davao.

Dù nghi ngờ 2 nhóm chiến binh Hồi giáo và những kẻ buôn ma túy là thủ phạm tiềm năng gây ra vụ đánh bom, song nhà lãnh đạo Philippines hiện chưa đưa ra kết luận ai là người phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 67 người khác bị thương trong vụ đánh bom ở Davao đêm qua, trong đó, 6 nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch, giám đốc bệnh viện địa phương cho hay. Cảnh sát đã thu giữ được thiết bị nổ trong vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem