Tổng thống Putin đề nghị chính phủ nghĩ cách giúp người tị nạn Ukraine

Phương Đăng (theo China Daily) Thứ năm, ngày 26/06/2014 09:11 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.6 kêu gọi chính phủ liên bang giúp đỡ người tị nạn Ukraine đang ùn ùn đổ về các khu vực khác nhau của Nga.
Bình luận 0

Ông chủ Điện Kremline đã yêu cầu nội các suy nghĩ về các biện pháp để giúp đỡ người tị nạn Ukraine kể từ khi dòng người tị nạn ở nước láng giềng đổ sang Nga mang lại rất nhiều khó khăn cho các chính quyền khu vực.

img

Tổng thống Nga Putin

Phó Thủ tướng Dmitry Kozak cho biết, khu vực biên giới của Nga tiếp giáp với Ukraine đang phải chịu phần lớn các gánh nặng, với 271 trại tị nạn tạm thời đã được thiết lập.

Ông cho biết thêm rằng, Nga đã đơn giản hóa các quy định về cung cấp nơi ở tạm thời cho người tị nạn.

Ngoài ra, ông Kozak còn đề nghị chính phủ cung cấp các khoản phụ cấp  đặc biệt cho những người được cấp tị nạn chính thức. Đề nghị này sẽ được mang ra thảo luận vào đầu tuần tới.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, Bộ này đang đang bắt tay với các chính quyền khu vực để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine.

Tổng số người tị nạn Ukraine tại các khu ăn nghỉ tạm ​​thời ở Nga hiện vượt quá 14.000 người. Trong khi đó, theo số liệu thống kê mới nhất, số lượng người tị nạn Ukraine chạy sang Nga đã vượt quá 18.900 người.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem