Tổng thống Putin: Nước Nga tuyệt đối bất khả chiến bại

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 02/09/2023 09:20 AM (GMT+7)
Phát biểu với một nhóm sinh viên nhân ngày khai trường ở Nga hôm 1/9, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nước Nga luôn luôn là “bất khả chiến bại”, tâm lý của người dân Nga khiến đất nước này không thể bị ai khuất phục.
Bình luận 0

Tổng thống kể lại lịch sử của gia đình mình, kể cho học sinh nghe về cách gia đình ông đã sống qua Thế chiến thứ hai. Theo Putin, bà của ông đã bị một người lính Đức Quốc xã bắn chết, nhưng ngay cả khi hấp hối, bà vẫn nghĩ về chồng mình và nói với ông nội của Putin “đừng khóc” để không làm bà buồn trong những giây phút cuối đời.

Tổng thống Putin: Nước Nga tuyệt đối bất khả chiến bại - Ảnh 1.

Ông Putin khẳng định tinh thần của người Nga khiến nước Nga luôn bất khả chiến bại. Ảnh: RT.

“Bạn có hiểu được chiều sâu của những mối quan hệ giữa những con người bình thường, của tình yêu này không?” Tổng thống cho biết và nói thêm rằng, ngay cả khi đối mặt với cái chết, bà của ông vẫn chăm sóc cho người thân yêu của mình. “Làm sao chúng ta có thể không lấy điều đó làm hình mẫu được?”. Putin cũng nói rằng tất cả các thành viên trong gia đình ông đều cảm thấy tôn trọng lẫn nhau sâu sắc và có “văn hóa nội tâm mạnh mẽ”.

Putin cũng cho biết ông tin rằng hầu hết các gia đình ở Nga đều như vậy. “Và ở đây tôi đã hiểu tại sao chúng ta lại giành chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” - Tổng thống nói, đề cập cuộc đấu tranh của Liên Xô chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ông nói: “Người ta không thể đánh bại một dân tộc có tâm lý như vậy và nói thêm rằng ”chúng ta tuyệt đối bất khả chiến bại. Và bây giờ chúng ta vẫn như vậy”.

Phát biểucủa ông được đưa ra khi Nga đang trong cuộc xung đột với nước láng giềng Ukraine hơn một năm rưỡi qua. Những diễn biến mới nhất cho thấy lực lượng Kiev không thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga trong gần 3 tháng kể từ khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công được thổi phồng quá mức.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất khoảng 43.000 binh sĩ và khoảng 5.000 thiết bị hạng nặng từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8, bất chấp viện trợ quân sự khổng lồ do Washington và các đồng minh cung cấp.

Trong một phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự đoán Mỹ và các đồng minh sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn trong tương lai khi họ bám vào một thế giới đơn cực cho phép họ lợi dụng các quốc gia khác.

Chính sách đối ngoại hiện nay của phương Tây “nhằm làm chậm lại tiến trình lịch sử” và sẽ “dẫn đến những cuộc đối đầu mới, những khó khăn mới cho cộng đồng quốc tế” - ông Lavrov nói chuyện trước các sinh viên Viện Quan hệ Quốc tế MGIMO, một trường đại học hàng đầu của Nga, cái nôi của các nhà ngoại giao Nga. Sẽ “tùy thuộc vào các nhà ngoại giao để giải quyết những tình huống đó”.

Trong cuộc nói chuyện, Ngoại trưởng Nga thông báo ngắn gọn cho khán giả về tình hình thế giới hiện nay và những điều mà các sinh viên theo học có thể mong đợi khi làm việc trong cơ quan ngoại giao Nga.

Bộ trưởng nhắc lại quan điểm của Nga rằng các quốc gia phương Tây “họ muốn thống trị thế giới theo đúng nghĩa đen, áp đặt trật tự thế giới đơn cực của họ… để tiếp tục thu lợi từ nhân loại”. 

Ông Lavrov cho biết, nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Nga, đang phản đối điều đó và tìm kiếm một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn, quá trình chuyển đổi sang trật tự đó sớm hay muộn là điều không thể tránh khỏi. Ông lập luận rằng các quốc gia phương Tây đang “tạo ra những trở ngại” cho điều đó, nhưng khi họ làm như vậy thì họ đang làm suy yếu quyền lực của chính mình.

“Không phải là chúng tôi muốn hủy hoại đồng đô la. Mỹ không còn đảm bảo rằng mình có thể đảm nhận vai trò từng phù hợp với tất cả mọi người”, ông giải thích.

Bộ trưởng cho biết, việc Washington sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính khiến đồng đô la không còn đáng tin cậy với tư cách là đồng tiền dự trữ thế giới, vì vậy đương nhiên nhiều người đang rời bỏ nó.

Nhà ngoại giao hàng đầu lưu ý rằng cho đến nay, Nga đã chống lại thành công áp lực của phương Tây và không mong đợi mối quan hệ sẽ sớm được cải thiện. Ông khẳng định ngay cả khi phía bên kia tìm kiếm sự cải thiện, Nga sẽ không thỏa hiệp bất kỳ khía cạnh an ninh nào của mình bằng cách dựa vào Mỹ và các đồng minh của nước này. 

Ông nhấn mạnh: “Không có thỏa thuận chính nào được ký kết [của Nga] với phương Tây kể từ năm 1991 được thực thi, không một thỏa thuận nào”.

Ông Lavrov bác bỏ quan điểm cho rằng Nga  bị cô lập trong tình hình bế tắc hiện nay. Ông nói, các quốc gia đại diện cho khoảng 80% dân số thế giới không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với Nga và việc không coi trọng quan điểm của những người đó là một sự xúc phạm sâu sắc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem