Tổng thống Zelensky dự đoán Nga sẽ tăng cường tấn công trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh EU

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 20/06/2022 11:02 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán Nga sẽ leo thang các cuộc tấn công trong tuần này khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) xem xét liệu có nên ủng hộ nỗ lực gia nhập khối của Kiev hay không.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky dự đoán Nga sẽ tăng cường tấn công trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh EU - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp với chính quyền địa phương trong chuyến thăm tới thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine. Ảnh: Reuters

"Trong tuần tới, có vẻ như Nga sẽ tăng cường các hoạt động thù địch của họ", Ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến vào tối 19/6. "Chúng tôi đang chuẩn bị. Chúng tôi đã sẵn sàng".

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU 4 ngày sau khi quân đội Nga tràn qua biên giới vào tháng 2/2022. Cơ quan điều hành của EU, Ủy ban châu Âu, hôm 17/6 đã khuyến nghị Ukraine nên được nhận tư cách ứng cử viên.

Các nhà lãnh đạo của liên minh 27 quốc gia sẽ xem xét vấn đề này tại một hội nghị thượng đỉnh vào 23 và 24/6, dự kiến họ sẽ tán thành đơn của Ukraine bất chấp sự nghi ngại từ một số quốc gia thành viên. Quá trình này có thể mất nhiều năm để hoàn thành.

Việc EU chấp nhận Ukraine sẽ cản trở một trong những mục tiêu đã nêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đó là giữ cho nước láng giềng nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của phương Tây.

Hôm 17/6, ông Putin nói rằng Moscow không chống lại tư cách thành viên EU của Ukraine, nhưng một người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Nga đang theo sát nỗ lực của Kiev, đặc biệt là trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên được tăng cường.

Quyết định của EU trong việc ủng hộ việc Kiev trở thành thành viên sẽ giúp Ukraine hiện thực hóa khát vọng của nước này. "Cả thế hệ đã chiến đấu để có cơ hội thoát ra và giống như một con chim tự do, bay tới nền văn minh châu Âu", Chủ tịch Hội đồng Tối cao Ukraine Ruslan Stefanchuk tuyên bố.

Trên chiến trường, các lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Donbass. Mục tiêu chính cuộc tấn công phía đông của Moscow là thành phố công nghiệp Severodonetsk. Hôm 19/6, Nga tuyên bố họ đã chiếm giữ Metyolkine, một ngôi làng ở ngoại ô thành phố, và hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin rằng nhiều binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại đây. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết Nga đã "thành công một phần" trong khu vực.

Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai nói với kênh truyền hình Ukraine rằng một cuộc tấn công của Nga vào Toshkivka, cách Severodonetsk 35km về phía nam, cũng "thành công nhất định".

Tại chính Severodonetsk, thành phố có dân số 100.000 người trước chiến sự, Gaidai nói rằng Nga đã kiểm soát "phần chính" chứ không phải toàn bộ thành phố sau khi giao tranh dữ dội. Reuters không thể xác nhận thông tin trên chiến trường một cách độc lập.

Gaidai lưu ý tại thành phố sinh đôi Lysychansk của Severodonetsk, các tòa nhà dân cư và nhà riêng đã bị phá hủy do pháo kích của Nga. "Mọi người đang chết trên đường phố và trong các hầm trú bom," ông nói.

Sau đó, ông nói thêm rằng 19 người đã được sơ tán hôm 19/6. Gaidai nói: "Chúng tôi đang xoay sở để cung cấp viện trợ nhân đạo và sơ tán mọi người nhanh nhất có thể".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem