Nga tiếp tục tấn công thành phố miền đông Ukraine, NATO cảnh báo chiến sự kéo dài

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 20/06/2022 08:11 AM (GMT+7)
Hôm 19/6, Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ một ngôi làng gần thành phố công nghiệp Severodonetsk của Ukraine, một mục tiêu chính trong chiến dịch kiểm soát miền đông của Moscow. Cũng trong hôm này, người đứng đầu NATO dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều năm.
Bình luận 0
Nga tiếp tục tấn công thành phố miền đông Ukraine, NATO cảnh báo chiến sự kéo dài - Ảnh 1.

Người phụ nữ đứng cạnh một tòa nhà bị hư hại do pháo kích ở một khu chợ địa phương trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở Donetsk, Ukraine ngày 19/6/2022. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã giành được Metyolkine, khu định cư có gần 800 người trước khi chiến sự bắt đầu. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, nhiều chiến binh Ukraine đã đầu hàng tại đó.

Theo quân đội Ukraine, Nga đã "thành công một phần" trong việc kiểm soát khu vực cách Severodonetsk khoảng 6km về phía đông nam.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, việc cung cấp vũ khí tối tân cho quân đội Ukraine sẽ thúc đẩy cơ hội giải phóng khu vực phía đông Donbass khỏi sự kiểm soát của Nga, tờ Bild am Sonntag của Đức đưa tin. 

Sau khi thất bại trong việc chiếm thủ đô Kiev sớm, các lực lượng Nga đã tập trung vào việc cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donbass.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho tình hình thực tế là chiến sự có thể kéo dài nhiều năm. Chúng ta không được từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine", ông Stoltenberg nói.

Hôm 19/6, Nga tuyên bố cuộc tấn công để giành lấy Severodonetsk đã thành công. 

Đáp lại, Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai nói với kênh truyền hình Ukraine rằng giao tranh khiến việc sơ tán khỏi thành phố là không thể, nhưng "tất cả những tuyên bố của người Nga rằng họ kiểm soát thành phố là sai sự thật. Họ kiểm soát phần chính của thành phố, nhưng không kiểm soát toàn bộ thành phố".

Trong số các cộng đồng xung quanh Severodonetsk, Gaidai nói với Ukraine TV rằng cuộc tấn công của Nga vào Toshkivka, cách 35km về phía nam, "đã thành công phần nào".

Reuters không thể xác nhận các thông tin trên chiến trường một cách độc lập.

Cuộc tấn công Kharkov

Nga tiếp tục tấn công thành phố miền đông Ukraine, NATO cảnh báo chiến sự kéo dài - Ảnh 2.

Người dân địa phương lo lắng trước các cuộc pháo kích dữ dội ở Donetsk, Ukraine ngày 19/6/2022. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Anh hôm 19/6 tuyên bố cả Nga và Ukraine tiếp tục ném bom hạng nặng xung quanh Severodonetsk.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, lưu ý rằng "các lực lượng Nga có thể sẽ chiếm được Severodonetsk trong những tuần tới, nhưng với cái giá phải trả là tập trung phần lớn lực lượng hiện có của họ vào khu vực này".

Đánh giá của quân đội Anh cho thấy tinh thần của các đơn vị chiến đấu của Ukraine và Nga ở Donbass có thể đang "thay đổi". Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố: "Đã xuất hiện tình trạng đào ngũ trong lực lượng Ukraine những tuần gần đây, tuy nhiên, tinh thần của quân Nga cũng đang gặp khó khăn".

Theo Thống đốc Gaidai, tại thành phố sinh đôi Lysychansk của Severodonetsk, các tòa nhà dân cư và nhà riêng đã bị phá hủy do pháo kích của Nga. "Mọi người đang chết trên đường phố và trong các hầm trú bom", ông nhấn mạnh.

Sau đó, ông nói thêm 19 người đã được sơ tán. Gaidai nói: "Chúng tôi đang xoay sở để cung cấp viện trợ nhân đạo và sơ tán mọi người nhanh nhất có thể".

Tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov, phía tây bắc Lugansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Iskander của họ đã phá hủy vũ khí do các nước phương Tây cung cấp ở khu vực này.

"Các lực lượng Nga đang cố gắng tiếp cận Kharkov, nơi từng bị pháo kích dữ dội và trở thành 'thành phố tiền tuyến'", một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine nói. 

Nga tuyên bố phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm giải giáp quốc gia láng giềng và bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Đáp lại, Kiev và các đồng minh bác bỏ các cáo buộc.

Trong hôm 19/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các lực lượng ở khu vực phía nam Mykolaiv, cách Kiev khoảng 550 km về phía nam.

"Mọi người đang rất vững tin, không ai nghi ngờ chiến thắng dành cho Ukraine", ông nói trong một bài phát biểu trực tuyến hôm 19/6. "Chúng tôi sẽ không giao miền nam cho bất cứ ai, và chúng tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình".

Tại các khu vực Mykolaiv và Odessa, Tổng thống Zelensky nói rằng ông đã nghe báo cáo về sự tàn phá từ các cuộc không kích của Nga. Ông nói: "Những thiệt hại là vô cùng đáng kể. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, hậu cần dân sự bị gián đoạn".

Cũng trong hôm 19/6, Đức đã công bố các biện pháp chuẩn bị cho việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga. Berlin khẳng định đang tăng lượng dự trữ khí đốt và thiết lập kế hoạch cho các nhà máy nhiệt điện than nằm tăng cường sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem