TP Cần Thơ
-
Các loại cá được thả xuống dòng sông Hậu ở Cần Thơ vừa qua là những loài cá có giá trị kinh tế cao, như: cá hô, cá tra, cá vồ cờ, cá chạch lấu, lươn, cá mè hương, cá bông lau, cá mè vinh, tôm càng xanh…
-
Hơn 25 năm gắn bó với cây nhãn, thành công thất bại đều nếm đủ, đến nay ông Phạm Văn Lơ (TP Cần thơ) đã nắm vững kỹ thuật trồng nhãn như một kỹ sư nông nghiệp. Ông có thể chủ động cho nhãn ra hoa, kết trái bất cứ thời gian nào trong năm. Ông Phạm Văn Lơ là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Nông dân trồng đu đủ tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL phấn khởi khi những tháng qua đu đủ bán được mức giá khá tốt...
-
Qua 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã họp phiên bế mạc với việc thông qua nghị quyết Đại hội, trong đó đã biểu quyết thống nhất 15 chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2023 -2028.
-
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân gợi mở 6 vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận, thống nhất, trong đó đề nghị BCH khóa mới hoạt động hăng hái hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn...
-
Sáng 11/8, tại TP Cần Thơ, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 long trọng diễn ra. Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
-
Ngày 10/8, phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Cần Thơ lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã biểu quyết, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho ngày mai (ngày 11/8), phiên Đại hội chính thức sẽ long trọng diễn ra. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân TP.Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật.
-
Trong 2 ngày (10 và 11/8), Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Cần Thơ lần thứ X sẽ diễn ra. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân TP không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đạt vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Phong trào thi đua do Hội phát động góp phần hình thành 6 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung...
-
Từ năm 2015 đến nay, anh Kha, nông dân xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ (TP Cần Thơ) đã mạnh dạn chuyển đổi đất ruộng lên vườn để trồng xoài Ðài Loan xen canh với cây hạnh và cây cóc Thái theo hình thức lấy ngắn nuôi dài. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng đúng hướng, anh Kha có thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.
-
Hiện giá lươn thịt (lươn nuôi) tại nhiều địa phương ÐBSCL đã giảm ít nhất từ 10.000-15.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Tại nhiều nơi, lươn thịt (lươn nuôi, da có màu vàng đẹp) được nông dân bán xô cho thương lái ở mức 95.000-97.000 đồng/kg.