Tám thừa nhận, tháng 9.2007 được mãn hạn tù về, Tám làm đủ nghề để kiếm sống nhưng đến giữa năm 2009 thì bắt đầu nghiện heroin. Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, Tám tìm mua tiền giả để tiêu thụ, hưởng chênh lệch.
Tổng cộng, Tám mua 340 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100, 200 và 500 nghìn đồng.
Chiều 8.1.2010, Thắng và một đàn em cầm tờ 500.000 đồng giả đi mua thuốc lá và dầu gội đầu tại huyện Lấp Vồ, tỉnh Đồng Tháp. Khi nhận được tiền thối, cả hai vù ga bỏ chạy. Người bán hàng liền báo với công an và vụ án bị phát hiện.
V.Đ.P
Vui lòng nhập nội dung bình luận.