TP.HCM: 6 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 đã âm tính lần 1 với Covid-19

Bạch Dương Thứ năm, ngày 28/01/2021 18:02 PM (GMT+7)
Chiều 28/1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã họp khẩn sau khi xuất hiện hàng loạt ca mắc mới tại Quảng Ninh và Hải Dương.
Bình luận 0
TP.HCM: 6 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 đã âm tính lần 1 với Covid-19 - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, sau khi xuất hiện hàng loạt ca mắc Covid-19 mới tại Quảng Ninh và Hải Dương, TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, truy vết, phát hiện 6 người tiếp xúc với bệnh nhân 1553 khi tham dự hội nghị khách hàng tại Quảng Ninh ngày 19/1. 

Các trường hợp F1 này ngụ tại các quận 5, 6, 10, Tân Phú đều đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả 6 trường hợp này đều âm tính lần 1 với Covid-19.

Có một trường hợp là nhân viên tại sân bay Vân Đồn, không làm việc cùng bệnh nhân 1553, vào TP.HCM ngày 27/1, sau khi biết thông tin đã tự đến Trung tâm y tế TP.Thủ Đức khai báo, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.

UBND quận Tân Phú báo cáo mới phát hiện thêm một trường hợp F1 trên địa bàn liên quan đến bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh.

Từ các trường hợp F1 này, TP.HCM đã truy xuất được 46 trường hợp F2, cách ly tại nhà, các đơn vị y tế đang sẵn sàng điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), dịch bệnh này có nguy cơ rất lớn tại TP.HCM do đường bay TP.HCM và Hà Nội là một trong những đường bay đông nhất của khu vực, vì thế phải đề phòng ở mức cao.

TP.HCM: 6 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 đã âm tính lần 1 với Covid-19 - Ảnh 2.

TP.HCM kích hoạt lại hệ thống khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế đã đề xuất TP khẩn trương tái kích hoạt toàn bộ hệ thống để sẵn sàng ứng phó dịch Covid-19, đồng thời HCDC đã mở rộng phạm vi xét nghiệm tầm soát các nhóm nguy cơ như nhân viên phục vụ tại khu cách ly, nhân viên tại các cảng vụ, trường học, nhà ga, khu đông công nhân… Các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng ra trận. Hệ thống y tế đã sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh khác nhau.

Ngày 28/1, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt tinh thần đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, đặc biệt các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, doanh nghiệp, nhà máy...

UBND TP yêu cầu hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội; các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với Sở Y tế tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Công an Thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an các cấp tăng cường kiểm tra, phát hiện và điều tra, xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, cơ sở lưu trú và khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, các trường hợp chống đối, không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và theo dõi y tế sau cách ly tập trung.

Cảng vụ Hàng không miền Nam chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trước, trong và sau chuyến bay chở người nhập cảnh; phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không; thực hiện khai báo y tế đối với những người đi qua vùng dịch.

Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Theo UBND TP.HCM, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện chủng virus mới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ở Việt Nam vẫn rất cao. Trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem