TP.HCM: Bế tắc làm hợp tác xã nông nghiệp

Thứ ba, ngày 10/09/2013 11:21 AM (GMT+7)
Tại các xã xây dựng nông thôn mới (NTM) của TP.HCM có khoảng 40 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng số HTX hoạt động có hiệu quả rất ít.
Bình luận 0
Đa phần các HTX đều gặp khó khăn và rất cần được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, hiện nay, tại 56 xã xây dựng NTM trên địa bàn thành phố có 40 HTX nông nghiệp hoạt động nhưng chỉ có 14 HTX hoạt động có hiệu quả (chiếm 35%). Thậm chí có đến 4 HTX đang thực hiện thủ tục giải thể do làm ăn thua lỗ. Trong khi đó, 25 HTX phi nông nghiệp thì có đến 18 HTX hoạt động có hiệu quả (chiếm 72%). Các nguyên nhân khiến cho HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả là do thiếu vốn sản xuất, thiếu nguồn nhân lực, thiếu đất đai và đầu ra sản phẩm.

Chưa có sức hút

Ông Trần Thế Hùng - Chủ nhiệm HTX Hoa kiểng Gò Vấp cho biết, số lượng hội viên tham gia HTX giảm đi nhiều. Ban đầu HTX có 32 xã viên nhưng nay chỉ còn trên 10 xã viên. Trong thời gian tới, HTX sẽ khuyến khích vận động hội viên gia nhập HTX bằng cách không thu tiền góp vốn của hội viên.

Mô hình trồng rau an toàn tại HTX Phước An (huyện Bình Chánh).
Mô hình trồng rau an toàn tại HTX Phước An (huyện Bình Chánh).

Còn ông Võ Thành Dương - Phó Chủ nhiệm HTX Phước An (huyện Bình Chánh) cho biết HTX đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực. Mặc dù HTX luôn có chính sách thu hút nhân lực vào làm việc nhưng hầu như các lao động có kiến thức, kỹ thuật đều không muốn vào HTX. Bên cạnh đó, nhiều HTX nông nghiệp cũng đang gặp khó khăn về quỹ đất, đối với các HTX mới thành lập thì hầu như đều phải thuê đất làm trụ sở, còn những HTX khác thì cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên những lúc cần vốn sản xuất thì không thể thế chấp vay vốn được. Bà Trần Như Cường - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp – Trang trại An Hạ cho biết, HTX xin cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất trên 3ha để làm trụ sở HTX và điểm trình diễn cây trồng, vật nuôi nhưng gần 10 năm qua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Sẽ tăng nguồn lực hỗ trợ

Bà Lê Thị Hồng Oanh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết đang phối hợp với liên minh HTX thành phố và UBND các quận, huyện khảo sát thực trạng hoạt động của các HTX để kiện toàn củng cố lại các HTX. Đối với những HTX hoạt động yếu kém thì sẽ thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho ban quản trị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát HTX; tư vấn hỗ trợ HTX xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, phương án tiếp cận các nguồn vốn; đồng thời tư vấn sáp nhập, hợp nhất giữa các HTX nhỏ với nhau nhằm nâng cao quy mô hoạt động.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các cơ quan chức năng cũng đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HTX như: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ đất đai, trụ sở cho HTX nông nghiệp; hỗ trợ cơ sở vật chất cho các HTX mới; hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm…


Còn các HTX hoạt động trì trệ hoặc đã ngừng hoạt động, các đơn vị chức năng sẽ vận động sáp nhập tự nguyện hoặc giải thể tự nguyện, giải thể bắt buộc nếu HTX không kiện toàn củng cố. Riêng các HTX mới thành lập nhưng chưa hoạt động thì sẽ được các đơn vị tư vấn xây dựng phương án kinh doanh, khảo sát, nắm bắt khó khăn và đề xuất cơ quan có liên quan cùng phối hợp hỗ trợ cho các HTX nhanh chóng đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh HTX TP.HCM, cho biết, thành phố sẽ tăng cường cho các HTX vay vốn từ quỹ trợ vốn xã viên HTX. Tuy nhiên để được vay, các HTX phải cam kết trả nợ đúng hạn và có phương án, dự án sản xuất khả thi.
Hữu Ký (Hữu Ký)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem